Giám đốc Sở Giáo dục Ninh Bình: Đã chuẩn bị tất cả phương án cho kỳ thi vào 10

07/06/2021 12:51
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Số lượng tham dự kỳ thi năm nay của Ninh Bình là gần 11.200 thí sinh với 25 địa điểm được bố trí làm công tác thi.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp và có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhiều địa phương đang căng mình để có thể bố trí lịch thi vào lớp 10 đúng dự kiến.

Nhằm có cái nhìn tổng quan về các phương án ứng phó với dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo lịch thi một cách an toàn cho các thí sinh trước khi kỳ thi diễn ra, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn thầy Phan Thành Công – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 của tỉnh.

Phóng viên: Xin chào thầy Phan Thành Công, trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, vậy lịch thi vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình dự kiến tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10/6/2021 liệu có được thực hiện đúng kế hoạch hay không thưa thầy?

Thầy Phan Thành Công: Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021 -2022 của tỉnh thì đã được chúng tôi lên tất cả các phương án, kể cả các tình huống xấu nhất có thể xảy ra do tình hình dịch bệnh diễn biến bất ngờ. Các phương án này cũng được chúng tôi họp bàn và đưa ra các kịch bản ứng phó cụ thể.

Thầy Phan Thành Công - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Moet.gov.vn

Thầy Phan Thành Công - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Moet.gov.vn

Bên cạnh đó, cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng đang được kiểm soát khá tốt. Trong tổng số các thí sinh dự thi kỳ thi vào lớp 10 năm nay thì chỉ có 4 thí sinh thuộc diện F2, thuộc 4 điểm thi khác nhau.

Do vậy có thể khẳng định rằng, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị của ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình cho kỳ thi lần này đều trong trạng thái rất chủ động và chu đáo. Kỳ thi sẽ vẫn được diễn ra đúng lịch trình và kế hoạch.

Phóng viên: Thưa thầy, để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay thì việc bố trí cho 4 thí sinh nằm trong diện F2 được nói tới được thực hiện như thế nào?

Thầy Phan Thành Công: Đối với các thí sinh thuộc diện F2 được sàng lọc và tham dự trong kỳ thi lần này được chúng tôi bố trí một cách bài bản theo đúng quy định để không làm ảnh hưởng đến tâm lý và thành tích của các em.

Khâu tổ chức phòng thi và địa điểm thi nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác an toàn phòng dịch nhưng vẫn tạo ra không gian thoải mái nhất để các thí sinh tự tin làm bài được chúng tôi bố trí theo hình thức là tại một khu vực thi như thế sẽ có 1 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng.

Theo đó, những thí sinh thuộc diện F2 này sẽ được thi ở những điểm thi dự phòng. Các điểm dự phòng này sẽ hoàn toàn tách biệt với các điểm thi chính thức để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch.

Phóng viên: Trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Ninh Bình đã có thí sinh thuộc diện F2 tham dự, vậy ngành giáo dục của tỉnh đã có những phương án phòng dịch như thế nào để đảm bảo an toàn cho kỳ thi lần này thưa thầy?

Thầy Phan Thành Công: Đối với các quy trình, công tác phòng dịch trong kỳ thi lần này thì có sự tham gia phối hợp và xây dựng quy trình rất chặt chẽ, bài bản của ngành y tế tỉnh về công tác phòng chống dịch.

Đến thời điểm này, các điều kiện đều rất đảm bảo, kể cả là test nhanh kháng nguyên, máy khử khuẩn bằng tia cực tím đối với những đồ dùng thiết bị có liên quan được sử dụng trong kỳ thi. Tất cả những điều kiện và quy trình này đều được chúng tôi quán triệt và tập huấn đầy đủ cho các cán bộ phụ trách công tác thi cử.

Phóng viên: Đối với những trường hợp thuộc diện F2 sẽ được bố trí tại các điểm thi riêng, tách biệt hoàn toàn với điểm thi chính, vậy lực lượng cán bộ coi thi được Sở Giáo dục bố trí như thế nào để vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh vừa đảm bảo yếu tố khách quan, công bằng thưa thầy?

Thầy Phan Thành Công: Trước hết, về việc sắp xếp đi lại cho các thí sinh này làm sao đảm bảo cho công tác an toàn phòng dịch và tránh được lây lan dịch bệnh sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức lịch đưa đón các thi sinh dự thi.

Đối với các giám thị thì vẫn đảm bảo quy chế coi thi. Để đảm bảo khách quan trong việc này chúng tôi đã tổ chức cho các cán bộ này bốc thăm trước đó để chọn phòng thi. Việc tác nghiệp của những cán bộ này chúng tôi thông qua bằng việc xây dựng những quy trình riêng, để đảm bảo mọi việc được diễn ra đúng quy định.

Phóng viên: Xin thầy cho biết con số thống kê đến thời điểm này về lượng thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình?

Thầy Phan Thành Công: Số lượng tham dự kỳ thi năm nay là gần 11.200 thí sinh. Khu vực được bố trí công tác thi cho các thí sinh ở Ninh Bình thì có 25 địa điểm.

Phóng viên: Vâng, xin trân trọng cảm ơn thầy!

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của tỉnh Ninh Bình năm nay sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/6/2021. Theo đó, các thí sinh sẽ làm các bài thi tổ hợp các môn: Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học và Lịch sử.

Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường Trung học phổ thông đại trà sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và bài thi Tổ hợp. Riêng thí sinh dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy dự thi 4 môn, gồm 3 môn đại trà và 1 môn chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi. Nội dung thi trong phạm vi chương trình Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu trong phạm vi chương trình học lớp 9.

Trung Dũng