Giàn khoan 981 gây ảnh hưởng tiêu cực đến Hàng không Việt Nam

30/07/2014 07:19
Hồng Minh
(GDVN) - Sự kiện TQ hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 đã gây những ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng không VN.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCTHKVN) đã thực hiện 62.088 chuyến bay an toàn, vận chuyển trên 8.035 nghìn lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ và tăng 0,5% so với kế hoạch 6 tháng.

Trong đó vận chuyển quốc tế đạt 3.080 nghìn lượt, tăng 10% so cùng kỳ, đạt 97,9% kế hoạch, vận chuyển nội địa đạt 4.954,6 nghìn lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ và vượt 2,3% kế hoạch 6 tháng. Hệ số tin cậy khai thác đạt 85,8%.

Tổng doanh thu của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm ước đạt 27.945,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu của Vietnam Airlines ước đạt 27.752,3 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch năm, doanh thu vận tải hàng không VN ước đạt 26.036,5 tỷ, đạt 48,3% kế hoạch năm, chiếm tỷ trọng 93,8% tổng doanh thu của VN.

Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty dự kiến đạt 100 tỷ đồng, trong đó của Vietnam Airlines ước đạt 82,3 tỷ đồng.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2014, TCTHKVN sẽ tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu và công tác cổ phần hóa; tiếp tục tập trung nguồn lực đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn, an ninh trong điều hành và khai thác bay; nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; đảm bảo đủ lực lượng lao động theo yêu cầu nhiệm vụ và qui mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng tốt các dịp cao điểm Hè, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Tết Dương lịch. 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, nền kinh tế trong nước tiếp tục được cải thiện, lãi suất tiền vay duy trì ở mức thấp, lạm phát vẫn đang ở mức kiểm soát; Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế. Tuy có giảm trong tháng 6 nhưng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm vẫn ở mức cao, ước tính đạt gần 4.288 nghìn lượt khách, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khách đi bằng đường hàng không đạt 3.423 nghìn lượt người, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, TCTHKVN vẫn tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình kinh tế xã hội trong nước nhìn chung vẫn còn khó khăn và chưa hoàn toàn hồi phục, cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên cả thị trường hàng không nội địa và quốc tế... 

Đặc biệt, sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên vùng biển thuộc thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cùng khủng hoảng chính trị tại Thái Lan, Ukraine đã gây những ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty đã chủ động triển khai, xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời với các biến động của thị trường nhằm vượt qua khó khăn và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Hồng Minh