Giảng viên, sinh viên Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu quyết thắng “giặc Covid”

14/08/2021 06:59
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những chiến binh trẻ của trường sẽ chiến đấu hết mình, quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19.

Đó là những tâm tư chia sẻ của thầy Nguyễn Ngọc Tài - Bí thư Đoàn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu trong những ngày cùng các tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng nhập cuộc, cùng toàn tỉnh thần tốc truy đuổi “giặc Covid”.

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: NVCC)

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lộc, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ: “Khi dịch bùng phát, vấn đề phòng chống dịch, chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân là vô cùng cấp thiết. Tuy nhiên, nhân lực y tế của tỉnh còn mỏng, việc huy động các lực lượng khác nhau để tham gia vào cuộc chiến này là điều quan trọng cần làm.

Chính vì vậy, nhà trường rất quyết tâm, cùng nhân dân, chung sức vượt qua giai đoạn dịch bệnh này. Rất nhiều cán bộ giảng viên và sinh viên đăng ký xung phong lên tuyến đầu chống dịch”.

Nhà trường cũng quan tâm và chia sẻ đến thầy cô, các em sinh viên tham gia tình nguyện, kết nối và hỗ trợ các em khi cần, đồng thời có chính sách khen thưởng các em.

Bên cạnh đó, nhà trường còn hỗ trợ, tiếp tế thực phẩm cho các em sinh viên đang bị kẹt lại tại trường.

Luôn sát sao các hoạt động của tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ chống dịch, Thạc sĩ Nguyễn Lý Xuân Minh, Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, từ giữa tháng 6, những tình nguyện viên đầu tiên đã bắt đầu tham gia chống dịch. Tính đến ngày 13/8, trường đã cử 68 giảng viên, sinh viên tham gia hỗ trợ phòng, chống Covid-19.

Những chiến binh trẻ trước giờ nhận nhiệm vụ chống dịch tại bệnh viện dã chiến. (Ảnh: NVCC)

Những chiến binh trẻ trước giờ nhận nhiệm vụ chống dịch tại bệnh viện dã chiến. (Ảnh: NVCC)

Thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường thêm 22 tình nguyện viên cho các bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên tham gia công tác hỗ trợ chống dịch, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu tiến hành cho các tình nguyện viên xét nghiệm đầy đủ trước khi tham gia, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 100% tình nguyện viên đều được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Đoàn tình nguyện được chia thành nhiều nhóm để thực hiện các nhiệm vụ như kiểm soát chốt phòng dịch cộng đồng; hỗ trợ người dân vùng dịch đi chợ mua thực phẩm, thuốc men; hỗ trợ các y bác sĩ trong việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng; tham gia công tác hành chính và tiếp tế người bệnh trực tiếp tại bệnh viện dã chiến thành phố.

Tình nguyện viên phải làm việc với cường độ cao nhưng luôn vững tâm chống dịch. (Ảnh: NVCC)

Tình nguyện viên phải làm việc với cường độ cao nhưng luôn vững tâm chống dịch. (Ảnh: NVCC)

“Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, các em phải làm việc với cường độ cao, phải đối mặt với những khó khăn về thời tiết nhưng tất cả đều không làm nản lòng những chiến binh trẻ đầy nhiệt huyết.

Trong thời gian tới, nếu tỉnh tiếp tục kêu gọi, vẫn rất nhiều sinh viên đang đợi lệnh, luôn sẵn sàng tiếp ứng. Với tinh thần và sức trẻ của mình, các em sẽ hết sức hỗ trợ các lực lượng y tế, góp phần chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Được sự động viên của nhà trường, các tình nguyện viên luôn trong tâm thế tập trung cao độ, không ngại khó, không ngại khổ, tinh thần đoàn kết một lòng quyết tâm quyết thắng giặc Covid.

Qua hoạt động chống dịch, các em luôn chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, trước những khó khăn, các em có thêm sự cảm thông dành cho cộng đồng, biết học các thương yêu, chia sẻ. Đó cũng là điều vô cùng đáng quý”, thầy Minh chia sẻ.

Tình nguyện viên luôn trong tâm thế sẵn sàng với mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh: NVCC)

Tình nguyện viên luôn trong tâm thế sẵn sàng với mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh: NVCC)

Trực tiếp chiến đấu chống giặc Covid-19, thầy Nguyễn Ngọc Tài - Bí thư Đoàn trường cho biết, từ những ngày đầu dịch bùng phát tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn trường đã chung sức cùng toàn xã hội tham gia chống dịch. 40 tình nguyện viên đầu tiên đã hăng hái tham gia vào lực lượng phản ứng nhanh của tỉnh, thực hiện các công việc như: Chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh; hỗ trợ người dân đi chợ; hỗ trợ an ninh tại các chốt trực.

Bên cạnh đó, đoàn trường còn cử đoàn tình nguyện đồng hành cùng Hội chữ thập đỏ Thành phố Vũng Tàu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho dân tại các phường.

Mới đây nhất vào ngày 12/8, có 13 cán bộ giảng viên, sinh viên đã trực tiếp tham gia chống dịch tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covi-19, con số này sẽ tăng lên là 35 tình nguyện viên khi bệnh viện có nhu cầu cần thêm nhân lực.

Tại bệnh viện dã chiến, đội tình nguyện thực hiện các công việc hành chính, IT, điện nước của bệnh viện. Ngoài ra đoàn sẽ là lực lượng trực tiếp đưa cơm, nhu yếu phẩm đến tận tay các bệnh nhân đang điều trị.

“Bản thân tôi luôn mang trong mình khát khao cùng các chiến binh trẻ của Đại học Bà Rịa – Vũng tàu chiến đấu hết mình, cùng toàn xã hội chiến thắng đại dịch covid-19, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Từ quyết tâm đó, chúng tôi luôn triển khai mọi hoạt động liên quan đến hỗ trợ phòng chống dịch một cách quyết liệt nhất. Thầy cô và nhà trường cũng luôn tự hào về những sinh viên kiên cường, dũng cảm, dám xung phong vào tâm dịch để cống hiến, cùng quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19”, thầy Tài chia sẻ tâm tư.

Phạm Minh