243 phụ huynh trường Trần Đại Nghĩa đề nghị xem lại cách tuyển lớp 10 chuyên

20/08/2021 07:02
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 243 phụ huynh của trường chuyên Trần Đại Nghĩa vừa gửi đơn kêu cứu tập thể lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

243 phụ huynh của trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn tập thể lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố với đề nghị xem lại cách xét tuyển lớp 10 chuyên của thành phố.

Cộng điểm khuyến khích tạo ra chênh lệch điểm

Phụ huynh cho biết, ngày 10/8 vừa qua, khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên, phụ huynh bức xúc khi con họ bị rớt khỏi lớp 10 chuyên, không chuyên của trường.

Phụ huynh dẫn giải: Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên năm nay = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có).

Bảng điểm khuyến khích, học sinh có thể được cộng từ 0,5 cho đến 5 điểm (tối đa), tùy theo giải cấp thành phố hay cấp quốc gia, quốc tế, và cũng tùy thuộc vào môn/lĩnh vực học sinh đạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật trùng hay không trùng với môn chuyên dự thi.

Phụ huynh cho rằng, cách tính điểm xét tuyển như vậy là gây bất lợi rất lớn cho học sinh lớp 9 của trường Trần Đại Nghĩa, do quá trình học thì đề thi, cách kiểm tra và đánh giá của trường này thường gắt gao, khó khăn hơn nhiều trường khác cùng cấp học.

Dù vậy, phụ huynh đánh giá, yếu tố chính để học sinh lớp 9 của trường bị rớt khỏi các lớp chuyên, trường chuyên trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là việc cộng điểm khuyến khích.

Điểm trung bình môn của học kỳ là trung bình cộng của các điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ có nhân theo hệ số.

“Việc cộng điểm khuyến khích vào trực tiếp điểm xét tuyển, chưa quy đổi về hệ số chung với điểm trung bình môn học cả năm là vô lý, tạo ra chênh lệch điểm rất lớn giữa các đối tượng được cộng và không được cộng điểm. Trong khi đó xét tuyển chỉ cần chênh lệch 0,1 điểm là cũng đã trở thành người đậu, người rớt” – đơn kêu cứu của phụ huynh viết”

Học sinh trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tại hoạt động ở trường (ảnh minh họa: P.N)

Học sinh trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tại hoạt động ở trường (ảnh minh họa: P.N)

Theo số phụ huynh này, họ hiểu vì yếu tố dịch bệnh nên thành phố mới phải có tổ chức xét tuyển thay vì thi tuyển như bình thường. Thế nhưng, công thức tính điểm xét tuyển này lại quá bất công với những học sinh của Trường Trần Đại Nghĩa.

Theo phụ huynh, từ vài năm nay, các kỳ tuyển sinh vào lớp chuyên, trường chuyên đã bỏ việc cộng điểm khuyến khích, nên phụ huynh muốn rằng, khi xét tuyển thì thành phố nên áp dụng công thức tính điểm tương tự như khi thi tuyển thì sẽ hợp lý hơn.

Dữ liệu thống kê từ phụ huynh cho thấy, tỷ lệ học sinh lớp 9 của trường đậu vào lớp 10 chuyên, không chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh đều rất thấp hơn so với mọi năm.

Cho nên cách xét tuyển này đã không đánh giá được đúng thực lực của học sinh, không tuyển chọn được người giỏi nhất, làm phụ huynh rất sốc.

Từ các bất cập này, phụ huynh mong muốn các cấp lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại công thức xét tuyển này, bỏ cộng điểm khuyến khích khi xét tuyển vào lớp 10 chuyên, trường chuyên. Thành phố Hồ Chí Minh cần có chính sách riêng với học sinh lớp 9 của trường Trần Đại Nghĩa, có thể mở thêm lớp không chuyên, tích hợp để nhận số học sinh không đỗ vào lớp chuyên.

Phương án tuyển sinh đúng quy định

Tại buổi họp trao đổi thông tin về tuyên truyền phương án phòng chống Covid-19 trên địa bàn thành phố vào chiều ngày 19/8, trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề tuyển sinh của trường chuyên Trần Đại Nghĩa, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, phương án tuyển sinh của trường là đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, đến sát ngày thi tuyển sinh vào lớp 10, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố đã phải chuyển từ việc thi tuyển sang xét tuyển là một giải pháp tình thế.

Sở cũng đã trình rất nhiều phương án xét tuyển, để lãnh đạo thành phố quyết định chính thức phương án tuyển sinh.

Theo quy định hiện hành, học sinh muốn vào trường chuyên phải trải qua 2 vòng là sơ tuyển và thi tuyển. Sở đã vận dụng điều kiện sơ tuyển, quy ra điểm theo khoản 4 – điều 1 của thông tư 12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên.

Cụ thể: Dựa vào các hoạt động xã hội, các cuộc thi tài năng địa phương, toàn quốc, quốc tế để quy ra điểm số cụ thể cho các tiêu chí để làm căn cứ xét tuyển.

Ông Nguyễn Văn Hiếu giải thích thêm, điểm khuyến khích là một thành phần của tiêu chí tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, chứ không phải cộng điểm vào tuyển sinh như cách chúng ta vẫn thường hiểu.

“Trước khi tham mưu với lãnh đạo thành phố, Sở cũng đã trình phương án với Bộ Giáo dục và Đào tạo, và đã được Bộ đồng ý. Việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của thành phố là đúng quy định” – ông Hiếu nhấn mạnh.

Để nâng cao sự đồng thuận của xã hội, bổ sung thêm nguồn học sinh có năng lực cho thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho phép Sở tuyển bổ sung thêm 10% chỉ tiêu vào 10 chuyên, lớp 10 không chuyên trong trường chuyên trong năm học 2021 – 2022.

Việt Dũng