64.000 học sinh Anh trốn học mỗi ngày

26/05/2011 09:26
(GDVN) - Theo Bộ giáo dục nước Anh, số học trốn học trong các trường học trên cả nước đã lên tới mức cao kỷ lục vào khoảng 64.000 em mỗi ngày.

(GDVN) - Theo kết quả điều tra mới nhất của Bộ giáo dục nước Anh, số học trốn học trong các trường học trên cả nước đã lên tới mức cao kỷ lục vào khoảng 64.000 em mỗi ngày.

{iarelatednews articleid='1890,1325,883,836'}

Số trẻ nghỉ học không có lý do hợp lệ (chẳng hạn như ốm đau, bệnh tật) đã tăng gần 12% so với mùa thu năm ngoái và cùng kỳ năm 2009. Tổng tỷ lệ học sinh trốn học ở Anh tăng vọt 42% so với năm 1997. Có 50% số trường hợp học sinh trốn học xảy ra tại bậc tiểu học.

Học sinh
Học sinh Anh mặc đồng phục uống các chai nước ngọt
nhiều màu trong sân trường.

Trong đó, 1,04% trong tổng số thời gian tham gia các bài học đã bị mất tương đương với khoảng 64.150 trẻ trốn học tại các trường lớp mỗi ngày trong suốt học kỳ mùa thu năm 2010. Tính trung bình theo một năm học thì mỗi ngày có khoảng 66.432 học sinh trốn học.

Tỷ lệ học sinh vắng mặt không phép trong các trường tiểu học tăng 0,62 lên 0,75% trong khoảng thời gian là 12 tháng. Khoảng 26.750 học sinh bị xếp vào danh sách "vắng mặt liên tục" - nghĩa là những trẻ trốn học một ngày hoặc một tuần trong khoảng từ tháng 9 tới tháng 12 năm 2010.

Cũng theo kết quả điều tra, các bậc phụ huynh cũng góp phần vào việc để con em họ trốn học trong những ngày kỷ niệm của gia đình, chiếm 10%. Và hàng trăm ngàn cha mẹ ở Anh có thể sẽ phải đối mặt tới việc phải nộp tiền phạt hoặc bị bỏ tù vì đã có hành vi rút bớt thời gian tới trường của con em họ.

Các chuyên gia cho biết, việc tăng số lượng trẻ ở bậc tiểu học trốn học không có lý do chính đáng có thể ảnh hưởng tới việc trẻ phát âm kém và biết ít chữ sau này.

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)