7.500 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh rút học bạ chuyển về quê học

11/01/2022 06:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo ông Trịnh Duy Trọng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã có 7.500 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh rút học bạ, chuyển về quê học.

Chiều ngày 10/1/2022, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp, cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn trong những ngày vừa qua.

7.500 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh rút học bạ về quê

Phát biểu tại buổi họp, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ chức việc dạy học trực tiếp cho học sinh phải theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện nay, việc tổ chức dạy học trực tiếp đang áp dụng cho học sinh học từ lớp 7 đến lớp 12.

Từ ngày 4/1, các trung tâm ngoại ngữ, tin học…các hoạt động ngoài giờ chính khóa cũng được đi học trực tiếp.

Theo ông Trịnh Duy Trọng, việc đi học trực tiếp này là phải tuân theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, chứ không phải cứ vùng xanh là được đi học.

Hiện Sở đang tham mưu cho lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, và có yêu cầu các cơ sở giáo dục còn lại sẵn sàng tinh thần đón học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Việc tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa phương căn cứ theo cấp độ dịch, dựa trên các văn bản hướng dẫn của Sở. Khi có thay đổi cấp độ dịch, thì các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi hình thức tổ chức dạy học tương ứng, thể hiện sự linh hoạt trong tổ chức dạy học trực tiếp khi phòng chống dịch.

Do ảnh hưởng của việc học trực tuyến kéo dài và làn sóng hồi hương, đã có 7.500 học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh rút học bạ về quê học, trong đó chủ yếu vẫn là học sinh tiểu học, còn học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông hầu như rất ít.

Ông Trịnh Duy Trọng nói thêm: Theo sự khảo sát của nhiều trường tiểu học, thì học sinh chuyển trường phần lớn là con em của công nhân, lao động tự do.

Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đó là luôn tạo điều kiện cho người dân sinh sống cũng như làm việc trong điều kiện thuận lợi, phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình, làm sao chăm lo tốt nhất cho học sinh.

Việc học trực tiếp tại Thành phố Hồ CHí Minh hay tại các địa phương khác, thì Sở cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo cho học sinh tốt nhất.

Hiện việc tiêm vắc xin cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi đang chờ thực hiện, nhưng ông Trịnh Duy Trọng nhấn mạnh đây chỉ là một trong các tiêu chí để quyết định. Sở cũng đã chuẩn bị, tham mưu lãnh đạo thành phố mở rộng việc dạy học trực tiếp, còn thời gian và kế hoạch cụ thể ra sao thì chờ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần 45.000 lao động sau tết Nhâm Dần 2022

Về vấn đề điều phối nguồn nhân lực sau tết Nhâm Dần 2022, ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau tết, dự kiến thì thành phố sẽ cần khoảng 45.000 lao động lành nghề, tập trung vào các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí…

Để cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn, Sở đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức các sàn kết nối, giới thiệu lực lượng lao động địa phương, lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở lại thành phố làm việc với doanh nghiệp ngay sau tết.

Công tác chăm lo cho người lao động ở lại thành phố dịp tết năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch gửi các đơn vị hướng dẫn tổ chức kinh phí chăm lo tết Nhâm Dần đối với người lao động, với 23 diện đối tượng được quan tâm, tổng kinh phí là hơn 900 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành quan tâm, triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh, đề nghị các chủ doanh nghiệp xem xét chi trả lương, thưởng tết cho người lao động, xem xét các doanh nghiệp khó khăn để hỗ trợ, tặng 15.000 phần quà cho công nhân tại các khu chế xuất, triển khai tấm vé nghĩa tĩnh để người dân về quê ăn tết.

Việt Dũng