9.613 học sinh Đà Nẵng thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2019

10/05/2019 07:00
TẤN TÀI
(GDVN) - Việc tổ chức kỳ thi thử được thực hiện theo đúng trình tự, quy mô và cách thức tổ chức như kỳ thi trung học phổ thông chính thức.

Ngày 9/5, sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã tổ chức kỳ thi thử trung học phổ thông quốc gia cho hơn 9.613 học sinh lớp 12 trên địa bàn.

Đà Nẵng tổ chức thi thử cho hơn 9.613 học sinh lớp 12. Ảnh: CTV
Đà Nẵng tổ chức thi thử cho hơn 9.613 học sinh lớp 12. Ảnh: CTV

Theo đó, học sinh sẽ thi thử 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với học sinh học chương trình giáo dục trung học học phổ thông; các môn Lịch sử, Địa lí đối với học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên.

Theo thống kế của sở giáo dục thì có tổng cộng 9.613 học sinh đăng ký tham dự thi thử môn Toán, 9.611 học sinh thi thử môn Ngữ văn và 8.981 học sinh thi thử môn Ngoại ngữ (21 học sinh thi tiếng Pháp và 48 học sinh thi tiếng Nhật).

Có nên bỏ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia?

Có 5.880 học sinh đăng ký thi thử tổ hợp khoa học xã hội và 4.185 học sinh thi thử tổ hợp khoa học tự nhiên.

Học sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông: làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội).

Với bài thi Ngoại ngữ, học sinh chỉ chọn thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Học sinh có thể dự thi cả 5 bài thi nói trên nếu có nguyện vọng.

Học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên làm 3 bài thi, gồm 2 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một bài thi tự chọn (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội). Học sinh có thể dự thi cả 4 bài thi. 

Ngoài ra, học sinh có thể thi thêm bài thi Ngoại ngữ nếu có nguyện vọng. Học sinh đã đăng kí bài thi nào thì phải dự thi bài thi đó, nếu bỏ một bài thi hoặc một môn thành phần của bài thi tổ hợp thì không tính điểm của cả kì thi.

Nội dung thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đại diện sở Giáo dục Đà Nẵng cho hay, mục đích kỳ thi thử lần này là nhằm giúp học sinh trang bị kỹ năng, kiến thức và hình thức thi cho kỳ thi trung họ quốc gia sắp đến. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019, Đà Nẵng có 10.250 hồ sơ đăng ký dự thi.

TẤN TÀI