An Giang tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

28/07/2021 06:48
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều năm gần đây, tỉnh An Giang luôn nằm trong tốp 10 tỉnh có điểm trung bình các môn thi cao nhất cả nước và có 2 năm liên tục đứng ở vị trí thứ tư.

Ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021, trong 10 tỉnh có điểm số trung bình cao nhất cả nước thì An Giang tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư.

Cũng đứng ở vị trí thứ tư giống như năm 2020 nhưng điểm trung bình các môn năm nay ở An Giang cao hơn năm trước. Nếu như năm trước An Giang có điểm trung bình các môn là 6,713 điểm thì năm nay là 6,869 điểm.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Trong đó, có nhiều môn thi xếp ở thứ hạng cao như: Môn Ngữ văn có điểm trung bình là 7,065 điểm, đứng thứ 2; môn Sinh học có điểm trung bình là 6,128, đứng ở vị trí thứ 3; môn Lịch sử có điểm trung bình là 5,754 đứng ở vị trí thứ 2; môn tiếng Anh đứng ở vị trí số 9 với điểm trung bình môn là 6,285 điểm…

Đặc biệt, An Giang là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình tổ hợp Văn, Sử, Địa với 20,19 điểm.

Như vậy, trong nhiều năm gần đây thì tỉnh An Giang luôn nằm trong tốp 10 tỉnh có điểm trung bình các môn thi cao nhất cả nước và có 2 kỳ thi liên tục là năm 2020 và 2021 đứng ở vị trí cao thứ tư.

KHÁNH VĂN