Bình Dương xét nghiệm Covid cho học sinh, cán bộ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp

05/07/2021 14:55
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Toàn bộ thí sinh, cán bộ phục vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Bình Dương được xét nghiệm trước khi bước vào kỳ thi.

Theo đó, có hơn 13.600 thí sinh và gần 2.000 cán bộ phục vụ kỳ thi được xét nghiệm

Ngày 5/7, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng chức năng xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi và các giám thị, cán bộ chấm thi, lực lượng hỗ trợ kỳ thi Trung học phổ thông trong địa bàn tỉnh.

Điểm tổ chức test nhanh COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông tại trường Tiểu học Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: H.Đ

Điểm tổ chức test nhanh COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông tại trường Tiểu học Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: H.Đ

Hiện các điểm thi đang được chuẩn bị cho kỳ thi, do đó các địa điểm xét nghiệm được dời tới các địa điểm khác, tại các trường tiểu học trong địa bàn tỉnh.

Tại Bình Dương, có 25 điểm thi, trong đó có một điểm thi tại Trường trung học phổ thông Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) nằm trong khu vực phong tỏa nên đã được dời tới địa điểm dự phòng là Trường trung học cơ sở Chánh Nghĩa (thành phố Thủ Dầu Một ).

Giáo viên phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Bình Dương được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: H.Đ

Giáo viên phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Bình Dương được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: H.Đ

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, nếu học sinh nào có kết quả xét nghiệm dương tính, F1, F2 hoặc trong khu phong tỏa không thể tham dự đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp thì dự kiến sở tổ chức đợt 2 cho các em.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay toàn tỉnh có trên 13.611 thí sinh đăng ký dự thi tại 25 điểm thi.

Hữu Đức