Bình Thuận, xét nghiệm Covid cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi

04/07/2021 06:41
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 4/7, hơn 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi ở Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (huyện Phú Quý) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Để đảm bảo cho Kỳ thi trung học phổ thông năm học 2020-2021 diễn ra an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn 1546/SGDĐT-GDTr&CN-TX về việc ưu tiên xét nghiệm cho cán bộ, công chức, nhân viên tham gia kỳ thi.

Công văn của Sở Giáo dục Bình Thuận (Ảnh tác giả)

Công văn của Sở Giáo dục Bình Thuận (Ảnh tác giả)

Công văn nêu rõ: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Thủ trưởng đơn vị chủ động liên hệ với các Trung tâm Y tế cấp huyện để phối hợp tổ chức xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị tham gia làm nhiệm vụ trong Kỳ thi tốt nghiệp, đảm bảo việc xét nghiệm và có kết quả trước khi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các điểm thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 toàn tỉnh Bình Thuận có gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Trong đó, có 27 trưởng điểm thi, 76 phó trưởng điểm thi, 1.200 cán bộ coi thi, 233 cán bộ giám sát, 54 thư ký điểm thi, 76 công an, 113 trật tự viên, 116 phục vụ, bảo vệ, 28 nhân viên y tế và 54 nhân viên điện lực.

Ngày 4/7, hơn 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi ở Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (huyện Phú Quý) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Phan Tuyết