Bộ Giáo dục yêu cầu Trường Đại học Duy Tân báo cáo vụ sa thải trưởng bộ môn

18/08/2021 06:23
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Duy Tân báo cáo đầy đủ, chi tiết về sự việc thôi việc dối với bà Trần Thị Thơ.

Trước một số phản ánh về việc Trường Đại học Duy Tân buộc thôi việc đối với bà Trần Thị Thơ - Trưởng Bộ môn, Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Duy Tân chưa thỏa đáng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Duy Tân báo cáo đầy đủ, chi tiết về sự việc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 4 phút về cuộc tranh luận giữa nữ giảng viên Trường Đại học Duy Tân và sinh viên trong một buổi học trực tuyến về công tác phòng dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Theo nội dung video, trong phần tranh luận về vấn đề phòng chống dịch tại Việt Nam, nữ giảng viên có những phát ngôn phiến diện, gây bức xúc.

Ngày 9/8, Hội đồng quản trị Nhà trường đã họp kỷ luật, thống nhất sa thải nữ giảng viên có những phát ngôn phiến diện về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, vẫn đang làm rõ các nội dung phát ngôn của nữ giảng viên trường Đại học Duy Tân, khi có kết quả điều tra sẽ thông tin đến báo chí.

Thùy Linh