Bộ trưởng Bộ GD: Trường công hay tư đều được tạo điều kiện, đối xử công bằng

25/04/2022 07:06
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nói như vậy trong buổi đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Văn Lang.

Ngày 24/4/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Kim Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Văn Lang.

Tại buổi làm việc này, Phó Giáo sư Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang đã có 6 đề xuất quan trọng, mong muốn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tháo gỡ.

Đầu tiên là về công tác tuyển sinh: Nhà trường mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho các trường đại học được xác định lại năng lực tuyển sinh vào thời điểm tháng 9 hàng năm, căn cứ vào năng lực được cập nhật sau khi có kết quả tuyển sinh.

Theo lý giải của lãnh đạo nhà trường, việc đầu tư, xác định đề án tuyển sinh với con số từ ngày 31/12 năm trước, tổ chức đào tạo vào tháng 9 năm sau là khoảng thời gian khá dài, gây khó khăn cho các trường.

Phó Giáo sư Trần Thị Mỹ Diệu phát biểu tại buổi làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (ảnh: P.L)

Phó Giáo sư Trần Thị Mỹ Diệu phát biểu tại buổi làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (ảnh: P.L)

Thứ hai: Trường kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi một số ngành đặc thù, trong đó có ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp bằng kiến trúc (20 sinh viên/giảng viên).

Thứ ba: Nhà trường mong muốn được điều chỉnh tỷ lệ sinh viên/giảng viên cho một số ngành đang có nhu cầu xã hội rất cao, bằng 1,2 đến 1,5 lần.

Tiếp đó, nhà trường mong muốn nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các đại học tư thục trong tiếp cận các nguồn đất đai, nguồn vốn phát triển (như vốn ODA), các gói tín dụng ưu đãi cũng như chính sách thuế doanh nghiệp thấp hơn.

Kiến nghị lãnh đạo thành phố hỗ trợ giải quyết nhanh hồ sơ xây dựng cho các đại học.

Cuối cùng, nhà trường kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ việc chuyển đổi, thành lập Trường Đại học AIT Việt Nam, trên cơ sở hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á.

Về các vấn đề mà nhà trường kiến nghị, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ cho biết, sẽ xem xét, hướng dẫn nhà trường thực hiện các đề xuất với lập luận, giải trình thuyết phục để gửi tới Bộ, ngành có liên quan. Những vấn đề riêng lẻ của từng trường sẽ khó có thể giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Văn Lang (ảnh: P.L)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Văn Lang (ảnh: P.L)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Văn Lang trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội.

Về định hướng phát triển hệ thống giáo dục, ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định, trường công hay trường tư đều có vai trò quan trọng như nhau.

Hai hệ thống giáo dục này đều được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, đối xử công bằng như nhau.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: P.L)

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Văn Lang (Ảnh: P.L)

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hy vọng các trường đại học cần có cố gắng phát triển bền vững, bởi lẽ trên thực tế hiện nay, có nhiều trường phát triển phập phù, thiếu ổn định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cơ hội của các trường đại học hiện nay là rất lớn. Đất nước có gần 100 triệu dân, nên nhu cầu có chỗ học và chỗ học tốt rất nhiều. Các trường đại học nắm bắt được cơ hội đó sẽ thành công.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị nhà trường phát triển mạnh hơn nữa các ngành kỹ thuật – công nghệ, vì đây đang là xu hướng chung của thế giới. Hầu hết các trường đại học xếp thứ hạng cao trên thế giới đều có tiềm lực mạnh về các ngành nghề này.

Việt Dũng