Chiều nay, Thành phố Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng 1 tuyển sinh vào lớp 10

11/05/2022 06:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dự kiến, từ 16h ngày 11/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố nguyện vọng 1 thi tuyển sinh lớp 10 để thí sinh điều chỉnh.

Ngày 10/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, dự kiến từ 16h ngày 11/5, Sở sẽ công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường công lập năm 2022.

Phụ huynh, học sinh sẽ có 5 ngày để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký, bắt đầu từ 16h ngày 11/5 đến 16h ngày 16/5.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh họa: Báo Dân Sinh)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh họa: Báo Dân Sinh)

Năm nay cũng là năm đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hình thức đăng ký nguyện vọng trực tuyến, kết hợp với việc áp dụng bản đồ số.

Việc này sẽ hạn chế rất nhiều việc đăng ký nguyện vọng vào các trường không phù hợp với điều kiện di chuyển, địa bàn cư trú hay vượt quá khả năng học tập của học sinh.

Theo kế hoạch đã được công bố, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 12/6/2022 sắp tới.

Thí sinh sẽ làm 3 bài thi bắt buộc là Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), Toán (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút).

Trước đó, sáng ngày 10/6, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để nghe sinh hoạt quy chế thi, kiểm tra các thông tin cá nhân.

Chiều ngày 12/6, học sinh sẽ làm bài thi môn chuyên, tích hợp với thời gian làm bài là 150 phút.

Năm học 2022-2023, dự kiến 114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố sẽ tuyển gần 73.000 học sinh vào lớp 10, tương đương với khoảng 70% số học sinh lớp 9 sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh sẽ có 3 nguyện vọng để đăng ký xét tuyển vào các trường công lập, được đánh theo số thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3, ngoại trừ việc đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên như Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong hay Trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu học sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên, trường chuyên thì vẫn được đăng ký xét tuyển các nguyện vọng vào lớp 10 công lập bình thường.

Việt Dũng