Chơi game rèn ngoại ngữ, nam sinh Hòa Bình đạt giải Nhì HSG quốc gia tiếng Anh

17/04/2022 06:45
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qua trò chuyện với các bạn là người nước ngoài khi chơi game, đã giúp Nguyễn Hải Dương (trường chuyên Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ) rèn luyện tiếng Anh.

Nhiều năm qua, trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, đội tuyển tiếng Anh tỉnh Hòa Bình ít đoạt giải do môn thi này không phải là thế mạnh với học sinh địa phương này.

Nhưng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 vừa qua, trong số 23 thí sinh tỉnh Hòa Bình đạt giải thì môn tiếng Anh có 1 giải Nhì thuộc về nam sinh Nguyễn Hải Dương (học lớp 11 chuyên Anh, trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ).

Vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tin đoạt giải

Trong khi cả lớp đang chăm chú học môn Tin học, bất ngờ nhận được thông báo của nhà trường về việc Nguyễn Hải Dương đoạt giải Nhì trong kì thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, cả lớp liền ồ lên và chúc mừng bạn Dương. Thầy giáo cũng không giấu nổi niềm vui này.

"Hòa Bình mấy năm nay đội tuyển tiếng Anh chưa có giải gì, năm nay bạn Dương đoạt giải Nhì, đây là giải lớn của tỉnh. Thầy chúc mừng em". Lời chúc mừng đầu tiên Dương nhận được là từ thầy giáo dạy môn Tin học.

Ngay khi biết tin mình ẵm giải, Nguyễn Hải Dương cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhớ lại lúc làm xong bài thi, em nhẩm tính mình làm được khoảng 14/20 điểm, khiến em cũng rất tự tin. Kết quả em được 15 điểm, kém 1 điểm so với thí sinh đạt giải Nhất.

"Ngày đi thi, em cũng hơi hồi hộp vì lần đầu tiên được tham dự một cuộc thi lớn như này. Ngay sau khi làm xong bài thi, em rất tự tin vì nhẩm tính dự đoán số điểm mình có thể đạt được", Dương chia sẻ.

Để chia sẻ niềm vui này, Nguyễn Hải Dương đã mời các chị học lớp 12 trong đội tuyển tiếng Anh đi "ăn khao" giải thưởng mà bản thân đạt được.

Học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi

Cô Tô Thị Thanh Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp) cũng rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin học trò đoạt giải thưởng cao như vậy. Cô Hà chia sẻ, Dương rất đam mê môn tiếng Anh, em học mọi lúc mọi nơi, có những lúc em ngồi một mình thì thường "lẩm bẩm" những ca khúc, câu nói bằng tiếng Anh. Rồi sau đó, Dương lại lúi húi lấy bút ra ghi ghi, chép chép...

Ở trên lớp, Dương thường nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh, em cũng rất hòa đồng với tất cả các bạn. Thấy Dương "nghiện" nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, mọi người còn cho rằng có thể thể kiến thức về văn hóa Việt Nam của Dương không tốt.

Tuy nhiên, mọi người đều bất ngờ khi lớp tổ chức một trò chơi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh thì Dương đều trả lời rành mạch được các câu thành ngữ tiếng Việt.

"Ơ hóa ra bạn ấy cũng biết nhiều về tiếng Việt thế à. Đó là câu mà bạn học phải thốt lên về Dương", cô Tô Thị Thanh Hà chia sẻ.

Cô Tô Thị Thanh Hà nói thêm, tiếng Anh là một môn học rất khó, nhất là đối với học sinh vùng cao. Môn học này được coi là thế mạnh của các thành phố lớn, vì vậy học sinh tại vùng cao để đoạt được giải là rất khó, chứ chưa nói đến đạt giải Nhì.

Chơi game 4-7 tiếng đồng hồ/ngày

Chia sẻ về niềm đam mê với tiếng Anh, Nguyễn Hải Dương cho biết, thầy giáo dạy tiếng Anh khi em học lớp 3 đã truyền lửa đam mê bằng cách dạy "vừa học vừa chơi", bên cạnh đó khi về nhà thì em cũng xem các chương trình hoạt hình song ngữ.

Khi lớn lên, Dương chuyển sang nhiều kênh truyền thông khác để tiếp cận với tiếng Anh như phim ảnh, báo chí... đối với những từ vựng mới được lặp đi lặp nhiều lần, em lấy giấy bút ra để ghi lại và tra từ điển.

"Để đạt hiệu quả cao trong học tiếng Anh, các bạn học sinh cần cố gắng tạo ra môi trường tiếng Anh tốt nhất có thể. Cách học nhanh nhất đó là bắt chước người khác, nên chủ yếu thời gian em thường nghe nhạc, xem tivi… Em thích học các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trên phim truyện bởi nó linh hoạt hơn trong sách vở", Dương chia sẻ.

Nam sinh Nguyễn Hải Dương đam mê tiếng Anh ngay từ hồi còn nhỏ. (Ảnh: NVCC)

Nam sinh Nguyễn Hải Dương đam mê tiếng Anh ngay từ hồi còn nhỏ. (Ảnh: NVCC)

Ngày thường, Nguyễn Hải Dương dành khoảng 7 tiếng lướt web học tiếng Anh, trong đó em dành 3-4 tiếng để chơi game. Thời gian đầu khi em chơi game, mẹ không đồng tình với việc này nhưng em đã giải thích cho mẹ hiểu rằng, qua việc chơi game cũng là cách để em rèn luyện tiếng Anh.

Các "game thủ" đến từ các quốc gia khác nhau và cùng nói chung ngôn ngữ là tiếng Anh. Do đòi hỏi tính chất đồng đội nên mọi người càng giao tiếp nhiều thì càng dễ chiến thắng.

"Nếu ngày thường thì em chơi game khoảng 4 tiếng, còn cuối tuần thì 6-7 tiếng. Đến nay, kĩ năng nghe nói, đọc hiểu của em tốt nhưng em thấy mình còn hạn chế ở ngữ pháp", Dương tự nhận xét về bản thân.

Nguyễn Hải Dương chia sẻ thêm, trước mắt em còn 1 năm học trung học phổ thông, với thành tích vừa qua sẽ là động lực để em phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm học 2022-2023.

Với Dương, tiếng Anh là phương tiện giúp em mở ra những chân trời mới nên không có đích cuối cùng trong hành trình em gắn bó với tiếng Anh. Cậu học trò này cũng xác định tiếng Anh sẽ là phương tiện đắc lực để em tiếp cận với các cơ hội đi du học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Mạnh Đoàn