Chùm ảnh: Ngành học mới - chăm sóc người chết

20/06/2012 06:04
Theo quan niệm của người Trung Quốc, những công việc trong nhà tang lễ sẽ mang lại những điều không may. Tuy nhiên, gần đây ngành công nghiệp này lại đang thu hút nhiều tân cử nhân.
Một phần do tìm việc làm trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay không phải là điều dễ dàng, trong khi mức thu nhập từ những công việc ở nhà tang lễ lại khá cao. Phần khác do những thành kiến về ngành công nghiệp này đang dần được xóa bỏ. Ảnh sinh viên tham gia lớp học dịch vụ tang lễ
Một phần do tìm việc làm trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay không phải là điều dễ dàng, trong khi mức thu nhập từ những công việc ở nhà tang lễ lại khá cao. Phần khác do những thành kiến về ngành công nghiệp này đang dần được xóa bỏ. Ảnh sinh viên tham gia lớp học dịch vụ tang lễ
Hầu hết những người trẻ có ý định làm việc trong nhà tang lễ đều vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Tuy vậy, Zheng Liangliang - một tân cử nhân vẫn kiên quyết chọn công việc này. Anh hi vọng một ngày nào đó những thành kiến đã tồn tại từ nhiều thế kỉ sẽ không còn nữa và nghề nghiệp của anh sẽ được xã hội chấp nhận. Ảnh một sinh viên đóng giả người chết
Hầu hết những người trẻ có ý định làm việc trong nhà tang lễ đều vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Tuy vậy, Zheng Liangliang - một tân cử nhân vẫn kiên quyết chọn công việc này. Anh hi vọng một ngày nào đó những thành kiến đã tồn tại từ nhiều thế kỉ sẽ không còn nữa và nghề nghiệp của anh sẽ được xã hội chấp nhận. Ảnh một sinh viên đóng giả người chết
Sinh viên thực hành với tình nguyện viên
Sinh viên thực hành với tình nguyện viên
Các sinh viên của Dịch vụ Tang lễ Tianquanjiajing cúi đầu trước ma-nơ-canh nhựa khi họ bắt đầu khóa học
Các sinh viên của Dịch vụ Tang lễ Tianquanjiajing cúi đầu trước ma-nơ-canh nhựa khi họ bắt đầu khóa học
Thao tác mát-xa chân
Thao tác mát-xa chân