Chúng tôi thấy an lòng khi có Bảo hiểm y tế đồng hành chữa trị bệnh tim cho con

10/08/2021 06:30
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhờ có Bảo hiểm y tế chi trả một phần kinh phí thông qua các đợt thăm khám, chữa trị chúng tôi thấy an tâm để điều trị lâu dài bệnh tim cho cháu.

Trong những năm qua, bảo hiểm y tế học sinh là một trong những lĩnh vực được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ngay từ tháng 8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung triển khai đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2020-2021.

Bảo hiểm xã hội các địa phương đã quán triệt chỉ đạo này và triển khai nghiêm túc để học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế để gia đình và các em giảm được chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

Đặc biệt, có một trường cấp 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã làm rất tốt công tác này, với tỷ lệ học sinh và cán bộ giáo viên trong trường tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và cài ứng dụng VssID đạt 100%. Đó là Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang.

Trong rất nhiều trường hợp được hưởng lợi từ các chính sách của Bảo hiểm hiểm y tế ở trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, có học sinh Nguyễn Đức Thiện lớp 11A7 là một trong số những trường hợp không may mắn mắc bệnh tim nhưng đã được Bảo hiểm y tế đồng hành tích cực trong việc chữa bệnh.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Luân, trú tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang là phụ huynh của học sinh Nguyễn Đức Thiện không giấu được cảm xúc khi chia sẻ về hành trình chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho con.

Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt luôn chú trọng tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế tới các học sinh và gia đình các em. Ảnh: T.D

Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt luôn chú trọng tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế tới các học sinh và gia đình các em. Ảnh: T.D

Theo anh Luân, ngoài sự hỗ trợ đến từ các tổ chức thiện nguyện trong hoạt động giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh tim, thì để sống chung, lâu dài với căn bệnh này, Bảo hiểm y tế chính là cánh tay đắc lực đồng hành cùng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị.

Chia sẻ về thời điểm con mình phát hiện ra bệnh, anh Luân ngậm ngùi: “Vào mùa hè năm 2020, trong một đợt tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho các bệnh nhân có nguy cơ bị mắc tim bẩm sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương, tổ chức tại bệnh viện tỉnh Bắc Giang, gia đình tôi cũng có đưa 2 cháu nhà tôi đi khám.

Trong đợt khám đó thì một cháu bị phát hiện bị mắc tim bẩm sinh, một cháu thì bình thường. Các bác sỹ hôm đó chẩn đoán là bệnh tim bẩm sinh của cháu Thiện đang ở mức cần phải được can thiệp y học”.

Nhớ về cảm xúc của gia đình lúc biết con mình mắc bệnh, anh Luân kể: “Việc Thiện bị mắc căn bệnh này cũng khá bất ngờ với gia đình chúng tôi, bởi lúc nhỏ cháu cũng có một số biểu hiện nhưng suốt thời gian đó mọi sinh hoạt và cuộc sống của cháu vẫn diễn ra bình thường, không có biểu hiện gì của việc sa sút sức khoẻ cả.

Lúc đó, vợ chồng tôi cũng chỉ suy nghĩ rằng, có thể là trẻ con thì các cơ quan trong cơ thể phát triển chưa hoàn thiện nên mới thế, rồi lớn lên các cháu cũng sẽ khoẻ mạnh cả thôi.

Hơn nữa, vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, không có điều kiện để có thể cho cháu đi thăm khám thường xuyên nên chúng tôi cũng không biết là cháu đang mang trong mình căn bệnh như thế. Cũng may mắn là trong đợt kiểm tra ấy chúng tôi mới phát hiện bệnh tình của cháu để còn có cách chữa trị kịp thời.

Khi chẩn đoán các bác sỹ cũng cho biết, với tình trạng của cháu thì tạm thời có thể cho điều trị bằng phương pháp “đốt sóng cao tần”. Hiện tại, với phương pháp điều trị này, chúng tôi cũng thấy tình trạng sức khoẻ của cháu đã đỡ hơn.

Tuy nhiên, các bác sỹ cũng chỉ định cho gia đình, nếu không ổn thì sẽ buộc phải dùng đến biện pháp can thiệp của dao, kéo. Còn hiện tại, mức độ chữa trị với cháu như vậy là cũng đã được khống chế.

May mắn với gia đình tôi là ngoài việc thông qua sự giúp đỡ từ các chương trình của những tổ chức thiện nguyện về bệnh tim bẩm sinh thì khi cháu tham gia Bảo hiểm y tế ở trường cũng đã giúp gia đình vơi đi rất nhiều nỗi lo về kinh tế trong quá trình điều trị cho cháu.

Số tiền chi trả lên đến mấy chục triệu trong những đợt thăm khám, điều trị của con tôi như thế thì với một gia đình ở nông thôn như chúng tôi là một số tiền rất lớn.

Không những thế, khi có Bảo hiểm y tế chi trả một phần kinh tế chúng tôi cũng thấy an tâm hơn để cho con có thể điều trị lâu dài. Với chúng tôi, bảo hiểm chi trả được đồng nào chúng tôi cảm ơn đồng đấy, được đồng nào nhẹ đồng đấy”.

Cô Dương Thị Minh Hải – Hiệu phó Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cô Dương Thị Minh Hải – Hiệu phó Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trao đổi với chúng tôi về lợi ích của việc cho học sinh tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế trong trường học, cô Dương Thị Minh Hải – Hiệu phó Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Việt Yên, Bắc Giang cho biết: “Thực tế, qua nhiều năm làm công tác quản lý, chúng tôi nhận thấy rằng, Bảo hiểm y tế có vai trò hỗ trợ rất lớn với các em và gia đình trong việc chi trả kinh phí điều trị. Chúng tôi cũng tích cực phổ biến về những lợi ích này đến đông đảo phụ huynh và học sinh trong trường.

Hiểu rõ được lợi ích này, nên phụ huynh đồng thuận, vì thế việc vận động phụ huynh có con em học trong trường tham gia Bảo hiểm y tế cũng phần nào đỡ vất vả hơn. Vì thế, mấy năm nay, số lượng học sinh tham gia Bảo hiểm của học sinh và cán bộ giáo viên trong trường chúng tôi luôn đạt tỷ lệ 100%.

Đặc biệt với những học sinh không may mắn mắc phải một số căn bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn thương tích, thì việc có Bảo hiểm y tế đồng hành là một sự hỗ trợ hết sức thiết thực.

Phía nhà trường cũng căn cứ vào thực tế, hoàn cảnh của những em không may mắn buộc phải đi viện hoặc nằm viện thì chúng tôi cũng có phương án hỗ trợ miễn giảm tiền học thêm, kêu gọi ủng hộ, chương trình tặng quà Tết..v.v.

Với các trường hợp gấp gáp cần Bảo hiểm y tế chi trả thì chúng tôi cũng cho cán bộ gấp rút hoàn thiện hồ sợ để các học sinh được giải quyết thủ tục một cách nhanh nhất”.

Trung Dũng