Chuyện lạ: Đại học đào tạo gián điệp mạng

27/11/2012 18:27
Theo Xzone/TTTĐ
Nếu bạn yêu thích công nghệ thông tin và thích làm tình báo, hãy đến học tại trường Đại học Tulsa (Mỹ) nơi chuyên đào tạo các khóa học về hoạt động gián điệp mạng.
Sinh viên tại trường Đại học Tulsa, Oklahoma, trong một khóa học kéo dài hai năm sẽ học cách làm thế nào để tạo ra virus máy tính, hack mạng, phá mật khẩu và ăn cắp dữ liệu từ một loạt các thiết bị kỹ thuật số. Họ có thể gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước ở các thành phố lớn, hoặc tắt lưới điện trên phần lớn của đất nước.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp thường được tuyển dụng vào làm việc tại CIA, Cơ quan An ninh Quốc gia và các dịch vụ bí mật.

Sinh viên của Tulsa được đào tạo theo các nguyên tắc cơ bản của hoạtđộng gián điệp mạng.
Sinh viên của Tulsa được đào tạo theo các nguyên tắc cơ bản của hoạtđộng gián điệp mạng.  

Sujeet Shenoi, một người nhập cư Ấn Độ sang Mỹ, thiết lập chương trình giảng dạy trên tại Viện Tulsa từ năm 1998 cho biết, họ đưa sinh viên tiếp cận với thực tế và buổi đầu họ thực sự sợ hãi. 
Học sinh được dạy với một tổ hợp lý thuyết lớp và các lĩnh vực công tác thực tế. Trong khuôn viên trường có cả phòng thí nghiệm tội phạm của cảnh sát để sinh viên áp dụng các kỹ năng được học giúp phục hồi bằng chứng từ các thiết bị kỹ thuật số.
Phần lớn công việc của họ liên quan đến việc thu thập chứng cứ chống lại các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Một số sinh viên đã giả làm trẻ em trên mạng internet để thu hút, săn mồi tội phạm.
Năm 2003, sinh viên của trường cũng đã giúp giải quyết một vụ giết người dã man từ chứng cứ ở một tài khoản email, liên kết những kẻ giết người với các nạn nhân của mình. 
Bên cạnh đó, họ sẽ làm việc cùng với các cơ quan mật vụ, phát triển các kỹ thuật mới để truy cập dữ liệu từ điện thoại thông minh, thiết bị GPS và các thiết bị kỹ thuật số khác .
Các ứng viên của chương trình Tulsa, trong độ tuổi từ 17-63, phải là công dân Mỹ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về bảo mật. Phần nhiều trong số này là những cựu chiến binh hoặc những người yêu thích các hoạt động tình báo và công nghệ thông tin. 
Theo Xzone/TTTĐ