Cô hiệu trưởng không ngại khó, ngại khổ vì học sinh

23/12/2021 06:37
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chú trọng tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, đổi mới phương pháp, là người truyền lửa, tiếp sức cho mọi người, cô Thuần không ngại khó, không ngại khổ.

“Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội I năm 2000 với chuyên ngành Địa lí, tôi đã từ chối cơ hội công tác tại một trường trung học phổ thông có tiếng trong nội thành, mà xung phong về với Cổ Loa bởi khát khao được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở nơi tôi sinh ra.

Sau 20 năm không ngừng học hỏi và phấn đấu, được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng một ngôi trường trên địa bàn xã nông thôn thuần túy còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi đã luôn nỗ lực học hỏi, suy nghĩ để đưa ra những giải pháp mới hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc tăng cường tuyên truyền đưa hoạt động giáo dục đến gần hơn với phụ huynh và học sinh để họ hiểu, tin tưởng vào hoạt động giáo dục của nhà trường cũng là việc nên làm, chính vì vậy kênh “Cổ Loa Tivi” trên mạng xã hội được chúng tôi xây dựng và hoạt động song song với trang website của trường. Tất cả hoạt động giáo dục của nhà trường được đưa tin, cập nhật thường xuyên, kịp thời.

Các chương trình trực tuyến như: Xuân yêu thương; Lễ vinh danh học sinh; Lễ bế giảng năm 2020-2021; Cuộc thi CoLoa’s Champions, …mà chúng tôi tổ chức đã tạo được sự hào hứng cho các em học sinh và phụ huynh toàn trường”, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục Nguyễn Thị Thuần – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đã chia sẻ khi trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cô Thuần cũng là một trong số các nhà giáo vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ V năm học 2020 - 2021.

Bí thư chi bộ, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục Nguyễn Thị Thuần – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Cô Thuần cũng là một trong số các nhà giáo vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ V năm học 2020 - 2021. Ảnh: NVCC.
Bí thư chi bộ, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục Nguyễn Thị Thuần – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Cô Thuần cũng là một trong số các nhà giáo vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ V năm học 2020 - 2021. Ảnh: NVCC.

Cô Thuần cho biết: “Các chương trình được xây dựng bài bản, công phu nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng, các trường bạn đánh giá rất cao và muốn học tập. Từ đó uy tín của nhà trường cũng được củng cố, nâng cao hơn, niềm tin của phụ huynh học sinh và học sinh vào nhà trường được giữ vững.

Thông qua các kênh truyền thông này, tôi cũng thường xuyên gửi đến cho em học sinh những lá thư, những lời động viên để truyền thêm sức mạnh niềm tin và ý chí nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao hơn trong học tập.

Năm học 2020-2021 vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, cô Thuần đã luôn quan tâm triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch đến cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh. Sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được cập nhật hằng ngày trên hệ thống trang tin, những thông tin, thông điệp phòng dịch được gửi đến cha mẹ học sinh và học sinh thường xuyên qua các kênh truyền thông đã giúp mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh, các lực lượng ngoài nhà trường để trang bị đầy đủ các điều kiện phòng dịch, lắp đặt hệ thống bồn rửa tay khoa học, nhà vệ sinh sạch sẽ, luôn nhắc nhở mọi người thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Tôi cũng đã vận động hơn 60% cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường tham gia trực chốt phòng dịch tại các điểm dân cư; Làm kính chống giọt bắn; Ủng hộ quỹ phòng chống dịch, quỹ vaccin tiêm phòng, tặng quà Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, Bệnh viện đa khoa Đông Anh, các chốt trực kiểm soát y tế; Ủng hộ siêu thị 0 đồng…với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng,...

Trong tất cả các hoạt động đó tôi luôn tiên phong đi đầu, các ngày Chủ nhật đều tham gia trực chốt kiểm soát y tế tại địa phương để lôi cuốn đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia. Hình ảnh các thầy cô khi tham gia các hoạt động đã trở thành nét văn hóa riêng của nhà trường”.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) với tiết mục văn nghệ. Ảnh: NVCC.
Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) với tiết mục văn nghệ. Ảnh: NVCC.

Quan tâm đến học sinh từng ngày

Cô Thuần nói: “Ban giám hiệu luôn quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn kỹ năng sống thông qua các sự kiện và sáng kiến truyền thông cho các em học sinh. Và cũng rất vinh dự Trường Trung học cơ sở Cổ Loa là 1 trong 10 trường trung học cơ sở được thụ hưởng dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng” từ năm 2014 và đã duy trì các hoạt động đến nay, trường cũng được chọn tham dự Hội nghị trực tuyến toàn cầu về “An toàn với trẻ em gái” năm 2021.

Chú trọng tập trung phát triển kỹ năng cho nhóm học sinh tiên phong trong hoạt động của nhà trường, đó là Câu lạc bộ thủ lĩnh vì sự thay đổi. Câu lạc bộ này được tuyển chọn hàng năm và hoạt động rất hiệu quả, các em không chỉ thể hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin, hoạt bát, năng động mà còn góp phần truyền thông các hoạt động của nhà trường và tham gia các cuộc thi. Bên cạnh đó tôi cũng chú trọng tổ chức các chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục giới tính,.. rèn phẩm chất nhân ái giúp học sinh không chỉ được trang bị về kiến thức mà còn phát triển nhân cách đẹp.

Ngoài ra, nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi: Những nhà vô địch sân khấu (Sportlight Champion’s), rung chuông vàng, Co Loa Star, chương trình tuyên truyền sách hè năm 2021, tuyên truyền giới thiệu dự án Đông Anh thành quận, …được em học sinh hào hứng tham gia và được cấp trên ghi nhận.

Trường chúng tôi có nhiều học sinh thuộc diện hộ cận nghèo và khó khăn, vì vậy công tác từ thiện luôn được ban giám hiệu quan tâm. Các phong trào “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; “Xây dựng nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển” được cán bộ giáo viên, nhân viên nhiệt tình hưởng ứng, có sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Các em học sinh cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm vào các dịp khai giảng, Trung thu, Tết Nguyên đán, …"

Trong đợt dịch vừa qua, cô Thuần cùng các thầy cô giáo trong nhà trường đến tận nhà học sinh tặng quà, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin hơn trong cuộc sống. Đặc biệt nhằm hỗ trợ học sinh thiếu phương tiện trong quá trình học tập trực tuyến, tôi đã để các em mượn những bộ máy tính của nhà trường, sau đó huy động sự vào cuộc của cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong, ngoài xã để tặng máy tính, điện thoại thông minh, lắp đặt mạng Internet… cho các em học sinh khó khăn yên tâm học tập.

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học xanh- sạch -đẹp”, cô Thuần có nhiều giải pháp mới với hành lang các lớp học, các khu nhà được trang trí đồng bộ bằng hệ thống cây xanh, cùng các tranh vẽ của học sinh vừa làm đẹp cảnh quan vừa khích lệ tinh thần học tập, sáng tạo của em. Đến nay, khung cảnh sư phạm của nhà trường đã thực sự xanh sạch đẹp.

Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) và các đồng chí lãnh đạo xã Cổ Loa trong lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo việt Nam. Ảnh: NVCC.
Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên Trường Trung học cơ sở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) và các đồng chí lãnh đạo xã Cổ Loa trong lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo việt Nam. Ảnh: NVCC.

Cùng các thầy cô đổi mới phương pháp giáo dục

Cô Thuần chia sẻ: “Xác định nhiệm vụ chính của nhà trường là giảng dạy, giáo dục học sinh nên tôi cũng chú trọng tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, là người truyền lửa, tiếp sức cho mọi người, không ngại khó, không ngại khổ, sớm tối cùng giáo viên xây dựng các tiết chuyên đề, tôi đã thành lập nhóm công nghệ thông tin để hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong mọi công tác giáo dục.

Các thầy cô giáo trong nhóm công nghệ thông tin ở nhiều tổ chuyên môn khác nhau, vừa có kĩ năng sử dụng Công nghệ thông tin tốt, vừa giỏi chuyên môn nên đã góp phần giúp cho năng lực sử dụng các phương tiện, kĩ thuật dạy học hiện đại của giáo viên đã được nâng lên rõ rệt, đặc biệt hiệu quả giảng dạy trực tuyến cũng nâng cao.

Một số giáo viên trước đây ngại sử dụng Công nghệ thông tin thì nay đã thành thạo. Các hoạt động chuyên đề hội thảo chuyên môn được chú trọng đầu tư. Năm học 2020-2021, nhà trường chúng tôi tổ chức chuyên đề cấp huyện môn Ngữ văn, 3 chuyên đề cấp cụm được Phòng Giáo dục và giáo viên các nhà trường đánh giá rất cao.

Với phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, xây dựng nhà trường thành ngôi nhà thứ hai, cô Thuần đã rất quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ giáo viên nhân viên, thân thiện và gần gũi mọi người và đổi mới các hình thức khen thưởng. Các lễ vinh danh, khen thưởng cũng được tổ chức trang trọng, quy mô tạo được động lực to lớn với cán bộ giáo viên cũng như các em học sinh trong nhà trường.

Các sân chơi, các hoạt động tập thể, các buổi lễ kỷ niệm mà nhà trường tổ chức đã thực sự thu hút và gắn kết các cá nhân trong nhà trường thành một khối đoàn kết nội bộ, những nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt của mọi người. Và điều quan trọng mà tôi nhận thấy đó là sự lan tỏa làm thay đổi được một số giáo viên trước đây không hề muốn tham gia công việc chung, thì nay đã xung phong và nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động của nhà trường.

Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp tục cống hiến cho công tác giáo dục với mục tiêu “Giáo dục toàn diện, chất lượng, bình đẳng”; “Đoàn kết, tận tụy, sáng tạo” quyết tâm giữ vững Trường Trung học cơ sở Cổ Loa là một ngôi trường hạnh phúc”.

Các danh hiệu và thành tích đã đạt được:

- Cô Nguyễn Thị Thuần là một trong số các nhà giáo vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng danh hiệu "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ V năm học 2020 - 2021.

- Giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội năm học 2015 -2016.

- Bằng khen của Trung ương hội chữ thập đỏ năm học 2017 – 2018.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2020 -2021.

- Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2019 -2020.

- 10 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- 08 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp Thành phố.

- Giấy khen “Sáng kiến sáng tạo, tiêu biểu” cấp huyện năm 2016 và 2017.

- Giấy khen Chủ tịch Công đoàn xuất sắc năm 2016 - 2017, 2019 - 2020.

- Giấy khen 10 năm cuộc vận động xây dựng "Nhà trường văn hóa; Nhà giáo mẫu mực; Học sinh thanh lịch" .

- Giấy khen đạt thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 - 2021.

Với những nỗ lực, tâm huyết và cố gắng đổi mới sáng tạo đó, năm học 2020 - 2021 vừa qua, trường Trung học cơ sở Cổ Loa đã đạt được những thành tích đáng tự hào, được công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc” và được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cùng rất nhiều thành tích khác.

Tùng Dương