Có tình trạng người thân dương tính nhưng vẫn hồn nhiên đưa học sinh đến trường

23/02/2022 06:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau hơn một tuần đầu tiên thực hiện bán trú, học 2 buổi/ngày ở trường, thầy Nguyễn Hoàng Lâm – Hiệu trưởng tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền chỉ ra hàng loạt khó khăn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn một tuần đầu tiên thực hiện việc bán trú, dạy 2 buổi/ngày tại một số trường tiểu học, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hoạt động bán trú ở các trường đang diễn ra an toàn, hiệu quả, giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con đi học.

85% học sinh đồng ý học bán trú

Ở trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, quận 8, cô Lê Huỳnh Diễm Thúy – Hiệu trưởng chia sẻ, trong tổng số khoảng 1.000 học sinh của cả 5 khối, thì có đến 85% học sinh đồng ý học bán trú tại trường. Trường thực hiện việc nấu ăn tại chỗ cho học sinh để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Học sinh tiểu học Nguyễn Trung Ngạn được giáo viên hướng dẫn biện pháp phòng dịch (ảnh: NTCC)

Học sinh tiểu học Nguyễn Trung Ngạn được giáo viên hướng dẫn biện pháp phòng dịch (ảnh: NTCC)

Mỗi ngày, cấp dưỡng và bảo mẫu phải dậy và vào trường từ rất sớm, vệ sinh bếp ăn, nhập nguyên liệu và chế biến món ăn cho học sinh trong ngày.

Khoảng 10h sáng, 3 cấp dưỡng và 9 bảo mẫu thay phiên nhau xếp đồ ăn lên, chuyển ra bàn ăn cho học sinh. Món ăn cho học sinh được thay đổi theo ngày, có đầy đủ các món mặn, xào và canh, tráng miệng.

10h30, học sinh từ các lớp bắt đầu xuống ăn, sau khi kết thúc giờ học buổi sáng.

Học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn rửa tay sạch sẽ trước khi ăn trưa ở trường (ảnh: NTCC)

Học sinh trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn rửa tay sạch sẽ trước khi ăn trưa ở trường (ảnh: NTCC)

Cô Lê Huỳnh Diễm Thúy cho biết, nhà trường thực hiện việc bán trú ngay từ ngày đi học đầu tiên, thực hiện việc chia ca, chia giờ ăn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn. Học sinh được yêu cầu thực hiện thói quen rửa tay trước khi ăn, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Nói về tuần đầu tiên đi học của các học sinh tiểu học trường Nguyễn Trung Ngạn, cô Lê Huỳnh Diễm Thúy – Hiệu trưởng cho hay, cả tuần vừa rồi, trong tổng số gần 1.000 học sinh của trường thì chỉ xuất hiện có 6 F0.

Hầu hết những trường hợp này là học sinh bị ở nhà, phụ huynh báo cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm biết. Nhà trường phối hợp với y tế địa phương kiểm tra sức khỏe của các học sinh F1 có liên quan đến F0 này.

“Trước đây, các F1 kiểm tra âm tính, đo thân nhiệt, nếu không có biểu hiện gì bất thường, thì vẫn được đến trường bình thường. Còn từ ngày 21/2, theo văn bản quy định mới của ngành y tế thì sẽ cách ly F1 ở nhà từ 5 đến 7 ngày tùy theo tình trạng tiêm vắc xin phòng Covid-19", cô Thúy nói thêm.

Học sinh trường Nguyễn Trung Ngạn ăn trưa sau giờ học buổi sáng ở trường (ảnh: NTCC)

Học sinh trường Nguyễn Trung Ngạn ăn trưa sau giờ học buổi sáng ở trường (ảnh: NTCC)

Cho đến nay, trường chưa có lớp nào phải học trực tuyến, do nguồn lây chủ yếu đến từ người thân trong gia đình, các biểu hiện cũng rất nhẹ, học sinh ăn uống bình thường, không có gì quá lo lắng.

Thầy cô thường xuyên, tích cực theo dõi thông tin sức khỏe của học sinh qua phụ huynh, tuyên truyền mạnh các biện pháp đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch, nên sau hơn 1 tuần đi học thì chưa có vấn đề gì lớn xảy ra.

Trường có 20 lớp thì 8 lớp phải học online

Tại trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận 3, công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với học sinh, giáo viên luôn được nhà trường đảm bảo ở mức cao nhất.

Khi mới đi học, trường chỉ có 2 lớp phải chuyển từ hình thức trực tiếp sang online, nhưng đến cuối tuần trước đã có đến 8/20 lớp phải chuyển sang học online.

Kết thúc tuần học đầu tiên, nhà trường tổng kết có 13 F0, chủ yếu xuất phát từ gia đình.

Trường có hơn 600 học sinh, thì đã có hơn 500 học sinh từ khối 1 đến khối 5 đăng ký học bán trú. Công tác phòng chống dịch khi tổ chức bán trú cũng được nhà trường đảm bảo, như cho học sinh ăn ngủ tại lớp, vệ sinh và rửa tay trước khi ăn…

Chỉ một số ít học sinh không học bán trú, do các em ở gần trường hay phụ huynh có điều kiện đưa đón, chăm sóc các em vào buổi trưa, rồi chiều lại đưa vào trường học.

Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Lâm nhìn nhận, học sinh đi học thì là chủ trương chung của toàn ngành, của thành phố đưa ra.

Gối nằm bán trú buổi trưa của học sinh Nguyễn Thanh Tuyền được trường phơi nắng cẩn thận (ảnh: P.L)

Gối nằm bán trú buổi trưa của học sinh Nguyễn Thanh Tuyền được trường phơi nắng cẩn thận (ảnh: P.L)

Tuy nhiên, việc tập trung một số lượng lớn học sinh cũng gây nhiều khó khăn cho nhà trường, giáo viên, nhất là đối với các học sinh nhỏ tuổi thì chưa có ý thức đeo khẩu trang, lại sinh hoạt trong không gian, diện tích nhỏ thì rất dễ lây bệnh.

Bên cạnh đó, thầy Lâm cũng cho biết, có nhiều phụ huynh hay người thân dương tính, nhưng vẫn đưa các em vào trường do họ nói rằng các em có sức khỏe bình thường, không có triệu chứng gì hết.

Chính vì vậy, nhiều khi học sinh bị nhiễm rồi, mà trường lại không biết do phụ huynh không báo thông tin.

Khi biết rồi, thì trường lại vất vả thực hiện phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm tra Covid-19 với các em học sinh có liên quan, thực hiện theo đúng các biện pháp phòng chống dịch mà ngành y tế đưa ra.

Song song đó, việc trẻ từ 5 đến 11 tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19, giáo viên vừa phải dạy trực tiếp và online cũng gây nhiều khó khăn cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Để hoạt động dạy và học trực tiếp trong những tuần tiếp theo được diễn ra an toàn, hiệu quả hơn, lãnh đạo trường đã họp với toàn thể giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu cần nắm chắc thông tin từ phía phụ huynh. Phụ huynh cần gắn kết chặt chẽ với nhà trường.

Trong đó, khi học sinh có người nhà, người thân dương tính với Covid-19 thì tuyệt đối không được vào trường, dù các em không có biểu hiện hay triệu chứng gì.

Nhà trường sẽ kiểm tra chặt chẽ thân nhiệt của các học sinh khi đến trường, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K để không xảy ra trường hợp học sinh dương tính ở trường, đảm bảo an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của học sinh, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong trường học.

Việt Dũng