Cô Tuất lo lắng vì có thể không được đứng lớp, Hiệu trưởng Sài Sơn B nói gì?

12/08/2021 06:47
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cô Nguyễn Thị Tuất lo lắng vì có thể cô sẽ không được đứng lớp trong trong đầu năm học 2021-2022.

Ngày 10/8/2021, cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên Trường tiểu học Sài Sơn B (huyện Quốc Oai, Hà Nội) thông tin cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, có thể cô sẽ không được đứng lớp trong đầu năm học này.

Cô Tuất cho hay: “Cách đây vài hôm họ (Ban giám hiệu – PV) đã tổ chức một cuộc họp, trong cuộc họp có nói đến phân công lớp nhưng nhà trường không cho tôi họp. Chú (thầy Nhân, chồng cô Tuất – PV) có hỏi tại sao không phân lớp cho đồng chí Tuất thì bà Cúc (cô Nguyễn Thị Cúc – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B – PV) nói: dự kiến cô Tuất không được đứng lớp đầu năm, có kế hoạch sau."

Cô Tuất nói thêm, chồng cô có nói lại, Phó Hiệu trưởng nhà trường có nói tại cuộc họp là việc dự kiến phân công giáo viên chủ nhiệm như mọi năm thì gần như là cố định, có năm không thay đổi, có năm chuyển đổi 1, 2 người.

"Nếu tôi không được phân công làm giáo viên chủ nhiệm thì cũng không phân công tôi dạy khối nào. Việc không phân công tôi làm việc gì tôi cũng hỏi trước Hội đồng và chồng tôi cũng hỏi rồi”, cô Tuất chia sẻ.

Được biết, mọi sự việc và các đoạn hội thoại với Ban giám hiệu trường Tiểu học Sài Sơn B trong buổi họp phân công lớp (theo lời cô Tuất - PV) cũng đã được thầy Phan Viết Nhân (chồng cô Tuất) quay phim và ghi âm lại.

Cô Tuất thông tin thêm với phóng viên, trước đó vào ngày 21/7/2021, cô Nguyễn Thị Quyên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B đã ký văn bản số 03/TB-THSSB gửi cho cô Tuất, để thông báo về “Kết quả đánh giá và phân loại lại viên chức Nguyễn Thị Tuất đối với năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021”.

Thông báo này nêu rõ việc, cô Tuất được xếp loại viên chức Hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021.

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại lại viên chức Nguyễn Thị Tuất đối với năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 cô Tuất cung cấp cho phóng viên. Ảnh: Trung Dũng

Thông báo kết quả đánh giá và phân loại lại viên chức Nguyễn Thị Tuất đối với năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 cô Tuất cung cấp cho phóng viên. Ảnh: Trung Dũng

Cụ thể, trong văn bản này ghi: “Căn cứ vào Nghị định 56/2015-NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nội dung theo Kết luận số 18/KL-UBND, ngày 15/6/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thanh tra một số nội dung liên quan tới Trường Tiểu học Sài Sơn B; Công văn số 2089/UBND-TTr ngày 14/7/2021 về việc chỉ đạo thực hiện kết luận sau thanh tra.

Sau khi xem xét phiếu tự đánh giá của đồng chí Nguyễn Thị Tuất, năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021; các nhiệm vụ được giao; các ý kiến đóng góp của tập thể nhà trường tại hội nghị ngày 20/7/2021 đối với viên chức Nguyễn Thị Tuất.

Xếp loại viên chức Nguyễn Thị Tuất hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và hoàn thành nhiệm vụ năm học năm học 2020 – 2021”.

Về việc này, cô Tuất cũng nhấn mạnh rằng: “Trong 2 năm học vừa qua, tôi được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm học. Việc phân công giáo viên đứng lớp như thế nào là quyền của Ban giám hiệu".

Cũng về việc đánh giá xếp loại viên chức của trường, cô Tuất cho rằng: "Những giáo viên thu sai tiền Bảo hiểm y tế của học sinh, xúi học sinh quậy phá lớp, không học bài và có hành vi ứng xử với giáo viên không đúng nhưng vẫn được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong trường tôi không đồng ý”.

Đồng thời, cô Tuất cũng cho biết thêm, có một số nội dung nữa cô cũng đã gửi đơn khiếu nại lên Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai, nhưng hơn nửa tháng nay vẫn chưa thấy hồi âm.

Để có thông tin khách quan về sự việc này, phóng viên đã liên hệ với cô Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B, cô Quyên cho biết: "Sau khi kết thúc năm học, nhà trường mới chỉ họp triển khai công tác, nhiệm vụ năm học mới.

Còn tất cả mọi mặt thì đến đầu năm học, nhà trường mới bắt đầu phân công. Tất nhiên, sẽ có những sự thay đổi, kể cả từ tổ trưởng và mọi mặt và sẽ phân công giáo viên.

Nội dung họp hôm đó là để cho giáo viên tổ chức kiểm tra trực tuyến cho các con cuối năm học chứ không phải là "phân công lớp, phân công giáo viên" như cô Tuất phản ánh".

Đồng thời, cô Quyên cũng nêu cụ thể việc buổi họp ngày hôm đó không mời cô Tuất đến dự họp với lý do: "Buổi họp đó thì ngoài Ban Giám hiệu có cô Cúc - Hiệu phó phụ trách chuyên môn sẽ mời các thành phần đến tham dự. Nội dung chủ yếu là mời giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên được phân công làm công tác kiểm tra, dạy trực tuyến cho học sinh. Họp phân công làm sao để có thể làm tốt công tác kiểm tra trực tuyến cho các con.

Cô Tuất không nằm trong thành phần được mời tham dự buổi họp ngày hôm đó là vì năm ngoái cô Tuất vẫn đang nằm trong thời gian được nhà trường phân công làm công tác khác, và cô cũng không đảm nhiệm việc dạy trực tuyến.

Việc thầy Nhân (chồng cô Tuất) vẫn được tham dự buổi họp là vì năm trước thầy Nhân vẫn đảm nhiệm dạy trực tuyến và là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3E.

Việc cô Tuất nói "dự kiến cô sẽ không được đứng lớp" là không đúng. Vì chúng tôi chỉ mới họp để tổ chức hoàn thành năm học 2020 - 2021. Còn năm học 2021 - 2022 như thế nào thì phải tổng kết năm học trước đã. Hiện tại, bây giờ nhà trường chỉ mới đang tổ chức cho các con kiểm tra và chuẩn bị cho kết thúc năm học.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên như thế nào thì phải đến đầu năm học, sắp xếp thì nhà trường sẽ sắp xếp sau, bao gồm tất cả các nhiệm vụ năm học mới và thành phần giáo viên nữa. Còn nhiệm vụ cụ thể của từng giáo viên như thế nào thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa phân công".

Như trong các bài viết mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải trước đó, sau thời gian tiến hành các công tác thanh tra, chiều ngày 18/6/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội cũng đã tiến hành buổi họp công bố kết luận số 18/KL-UBND về kết luận thanh tra một số nội dung liên quan tại trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai và các nội dung trong đơn phản ánh của cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B tố mình bị “trù dập” trong thời gian cô giáo này công tác ở đây.

Đáng chú ý trong các nội dung trong kết luận thanh tra về những nội dung liên quan tại trường Tiểu học Sài Sơn B thì trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sự việc tại trường này cũng đã được kết luận nêu rõ.

Vì thế, sau thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, việc bố trí sắp xếp nhân sự liên quan trong kết luận của Thanh tra, đặc biệt là việc sắp xếp công việc với cô Tuất được dư luận quan tâm.

Ngày 6/8/2021, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Uy, Chánh thanh tra huyện Quốc Oai, với cương vị là Trưởng đoàn trong đợt thanh tra vừa qua để nắm thông tin cập nhật về việc chuẩn bị, sắp xếp cán bộ, giáo viên ổn định, chuẩn bị dạy và học tại Trường Tiểu học Sài Sơn B,

Ông Uy cho biết: “Việc này thì bên Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai cũng đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để xây dựng phương án bố trí nhân sự theo hình thức chuyển đổi.

Phía Phòng Giáo dục cũng đang tiến hành xây dựng phương án để trình Uỷ ban huyện, hiện tại vẫn đang làm, chưa trình lên. Chuyển đổi ở đây là chuyển các vị trí nhân sự trong trường”.

Sau đó, phóng viên tiếp tục với cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai thì được biết: “Vấn đề này phóng viên có thể liên hệ và trao đổi với Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện thì sẽ được biết rõ hơn. Thông tin lấy từ Văn phòng uỷ ban cũng sẽ đúng và đầy đủ hơn vì nó là thuộc về phạm vi công tác cán bộ”.

Trung Dũng