Cựu Thủ tướng Tony Blair chia sẻ thành công với sinh viên ngoại giao

15/10/2012 16:43
Đỗ Quyên Quyên
(GDVN) - Cựu Thủ tướng Anh nhìn nhận: "Thế giới ngày càng kết nối cho phép mọi người, cơ hội học tập và làm việc xuyên quốc gia ngày càng mở rộng, vì vậy mỗi cá nhân sẽ trở thành công dân toàn cầu, không chỉ phục vụ đất nước của mình mà còn cống hiến cho sự phát triển chung toàn xã hội".
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã có bài diễn thuyết và trò chuyện cùng sinh viên trường đại học ngoại giao ở Hà Nội vào 10h00 sáng ngày 15/10 tại hội trường HV Ngoại giao. Buổi trò chuyện diễn ra trong 45 phút.
Ông Blair trở thành Thủ tướng Anh sau khi Công Đảng giành thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử năm 1997, thay thế Thủ tướng John Major và kết thúc giai đoạn 18 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ. Cho đến nay ông là Thủ tướng lâu năm nhất của Công đảng và là người duy nhất dẫn dắt đảng này chiến thắng tại ba cuộc tổng tuyển cử liên tiếp. Ông từ nhiệm vào năm 2007. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm đặc phái viên của nhóm Bộ tứ (gồm Mỹ, Nga, Liên Hiệp quốc, Liên minh châu Âu) về tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Cựu Thủ tướng nước Anh chia sẻ cùng sinh viên HV Ngoại giao.
Cựu Thủ tướng nước Anh chia sẻ cùng sinh viên HV Ngoại giao.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Nhà ngoại giao toàn cầu được hàng trăm sinh viên HV Ngoại giao chào đón nồng nhiệt trong sự ngưỡng mộ và yêu quý. Buổi trò chuyện diễn ra rất vui vẻ khi Tony Blair hứa trả lời mọi câu hỏi của sinh viên. Hàng loạt các vấn đề được nêu rất thiết thực với sinh viên: Sự trỗi dậy của Trung Quốc, kinh nghiệm trở thành diễn giả, lãnh đạo giỏi, hiện tượng chảy máu chất xám...

Ông Tony Blair được mệnh danh là diễn giả đắt giá nhất hành tinh khi từng được trả đến 1 triệu USD cho ba giờ diễn thuyết. Chia sẻ về bí quyết để có thể trở thành nhà diễn thuyết giỏi, Tony Blair cho hay: Trong một lần làm thuyết trình trước 6 người, ông đã chuẩn bị sẵn bài thuyết trình rồi cầm đọc. Phản ứng là mọi người đều cảm thấy buồn ngủ. Từ đó, ông ấy phải rèn luyện thuyết trình từng ngày, từng bước một. Tony Blair nhấn mạnh: “Chỉ có rèn luyện mới có thể thành công”.

Chia sẻ về những kỳ vọng của một nền giáo dục hội nhập, ông Tony Blair cho rằng: Việc trao đổi sinh viên giữa các ngôi trường khác nhau là vô cùng cần thiết. Ông cũng bật mí: "Bản thân tôi mong muốn sẽ có nhiều sinh viên nước Anh sang học tại Việt Nam hơn nữa".

Cựu Thủ tướng Anh nhìn nhận: "Thế giới ngày càng kết nối cho phép mọi người, cơ hội học tập và làm việc xuyên quốc gia ngày càng mở rộng vì vậy mỗi cá nhân sẽ trở thành công dân toàn cầu, không chỉ phục vụ đất nước của mình mà còn cống hiến cho sự phát triển chung toàn xã hội". 

Ông gửi đến các bạn trẻ một thông điệp: "Cách những người như các bạn nhìn thế giới là rất quan trọng đối với tương lai của chúng ta. Thế giới ngày nay thuộc về những người có đầu óc cởi mở, nhìn con người từ bất cứ quốc gia, văn hóa nào cũng tràn đầy khả năng và cơ hội, nhìn thấy thế giới đang thay đổi theo hướng nào".
Cựu Thủ tướng Tony Blair tin tưởng: "Dù ở đâu con người vẫn luôn có ý thức hướng về quê hương và góp phần khẳng định niềm tự hào dân tộc của bản thân".

Chia sẻ với sinh viên Việt Nam, cựu Thủ tướng Anh nói: "Những gì đang diễn ra ở Việt Nam là các bạn đang mở cửa, đang cải thiện quan hệ với thế giới, các nước đang nhìn vào Việt Nam với sự quan tâm lớn đối với triển vọng của đất nước các bạn".
Một số hình ảnh của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tại Học viện Ngoại giao:

Cựu Thử tướng Tony Blair rất thân thiện.
Cựu Thử tướng Tony Blair rất thân thiện.
Ông đáp ứng sự mong mỏi của sinh viên bằng việc giải đáp mọi câu hỏi.
Ông đáp ứng sự mong mỏi của sinh viên bằng việc giải đáp mọi câu hỏi.

Sinh viên HV Ngoại giao hào hứng đặt câu hỏi cho Cựu Thủ tướng
Sinh viên HV Ngoại giao hào hứng đặt câu hỏi cho Cựu Thủ tướng

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Vụ 'canh gà Thọ Xương': Cô Hà Thủy chưa được phép nghỉ việc

Nghị lực phi thường của cô nữ sinh ĐH Ngoại thương

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD: “Giáo dục phổ thông 11 năm là vừa đủ”

Chùm ảnh: Trẻ lại “oằn lưng” vác cặp đến trường

Nữ sinh Marie Curie ấn tượng với chiều cao 1m75

PTT Nguyễn Thiện Nhân: "Phải thích nghi đào tạo với chi phí thấp"

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Đỗ Quyên Quyên