Đại học cho 'nợ' giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng cũng lo 'tuyển hụt'

06/08/2021 06:22
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều trường Đại học thông báo sẽ linh hoạt cho thí sinh vùng bị phong tỏa, cách ly được “nợ” giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ.

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông báo cho các trường trung học phổ thông về việc hoãn trả hồ sơ, học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng sẽ bị trễ thời gian làm thủ tục nhập học.

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến căng thẳng thì nhiều Trường Đại học linh hoạt trong cách tuyển sinh. Ảnh: AN

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến căng thẳng thì nhiều Trường Đại học linh hoạt trong cách tuyển sinh. Ảnh: AN

Cùng với công văn mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2021 thì các Trường Đại học ở khu vực miền Trung cũng chủ động đưa ra các phương án tuyển sinh linh hoạt giúp các thí sinh trong vùng cách ly, phong tỏa có điều kiện hoàn thiện hồ sơ nhập học.

Theo đó, hầu hết các trường đều cho phép thí sinh được “nợ” một số giấy tờ khi nhập học như: học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời… Những giấy tờ này sẽ được nộp sau hoặc nộp bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, cũng có nhiều lo ngại từ phía các trường Đại học khi những thí sinh đã đăng ký nhập học nhưng sau đó lại thay đổi, nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp này sang các trường khác, khiến trường “tuyển hụt”.

Phó Giáo sư Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung thì nhà trường cũng đã điều chỉnh cách tuyển sinh một cách linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh.

“Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do bị cách ly, ở trong vùng phong tỏa, giãn cách thì có thể làm giấy cam kết theo mẫu của trường đã cung cấp trên website.

Sau đó, tải lên trang xác nhận nhập học, gửi cam đoan theo hồ sơ nhập học về trường. Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp mà các trường phổ thông gửi về thì phải nộp ngay cho nhà trường”, thầy Hải cho hay.

Phó Giáo sư Lê Văn Huy – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho biết, trường đã thông báo nhận hồ sơ nhập học theo kế hoạch cũ từ ngày 1/8 đến ngày 10/8.

Tuy nhiên, trên cơ sở công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo (tạm dừng cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ học bạ…) và một số hướng dẫn thay đổi của Bộ thì sáng nay (ngày 5/8), trường mới ban hành một công văn điều chỉnh thời gian. Theo đó, dời hạn cuối nộp hồ sơ từ 17h ngày 10/8 lên 17h ngày 22/8.

"Mình cũng tin rằng, từ nay đến thời điểm đó thì tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Và các thí sinh ở khu vực đang có dịch như Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)… sẽ gửi hồ sơ đăng ký nhập học về trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực ra không chỉ các trường Đại học trên địa bàn Đà Nẵng mà nhiều trường Đại học trên toàn quốc cũng cần thay đổi, dời thời hạn cuối nhận hồ sơ.

Trong trường hợp đến thời điểm đó mà dịch bệnh chưa ổn thì nhà trường cũng sẽ có nhiều phương án linh hoạt và có thông báo cụ thể đến với từng thí sinh để đảm bảo quyền lợi cho các em. Có thể cho thí sinh làm cam đoan hoặc xác nhận nhập học bằng nhiều hình thức khác nhau. Đến khi hết dịch thì sẽ mang hồ sơ đến nộp sau...", thầy Huy nói thêm.

Cũng theo thầy Huy, có một điểm đơn giản nhưng ít có thí sinh, phụ huynh quan tâm đến vấn đề này. Đó là trong phiếu tốt nghiệp tạm thời có một mã code gắn với mã vạch (chứa các thông tin về hồ sơ, điểm số của thí sinh).

"Mã code đó là quan trọng nhất. Chỉ cần trường trung học phổ thông nhắn tin mã code này qua cho thí sinh. Thí sinh sở hữu mã code này thì có thể nhập học ở bất kỳ một trường Đại học nào.

Khi thí sinh đã sử dụng mã code này để đăng ký trường nào thì xem như đã chọn một trường duy nhất để nhập học. Khi đăng ký mã code như vậy, các trường mới úp lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ sẽ khóa lại, không cho nhập học ở trường khác nữa, để tránh thí sinh đăng ký nhập học ở nhiều trường.

Sau này, Bộ sẽ có quy định để đảm bảo rằng, khi anh đã nhập mã code hai trường thì sẽ loại bỏ luôn cả hai trường đó (vì đăng ký không hợp lệ). Như vậy, cách nhập học cũng rõ ràng và dễ dàng hơn”, thầy Huy chia sẻ.

AN NGUYÊN