Đại học KHXH&NV Hà Nội không hạn chế tuyển thẳng HS giỏi

25/04/2011 07:40
(GDVN) - Rất nhiều trường ĐH không hạn chế số lượng tuyển thẳng như Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Sài Gòn; ĐH KHXHNV Hà Nội…

(GDVN) - Trong khi có một số trường Đại học "từ chối" tuyển thẳng học sinh giỏi Quốc gia, thì tới ngày 24/4, nhiều trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố các điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên của trường. Theo đó, rất nhiều trường ĐH không hạn chế số lượng tuyển thẳng như Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Sài Gòn; ĐH KHXHNV Hà Nội…

Học viện Tài chính, Bưu chính Viễn thông nói "không" với HS giỏi QG

Ngoài các thí sinh được tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT, các trường còn tuyển thẳng thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2010 và 2011. Các trường có khống chế chỉ tiêu tuyển thẳng hiện cũng có tỷ lệ khá chênh lệch.
 

 

Chẳng hạn Trường ĐH Thương mại quy định tổng chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Trong khi đó, Trường ĐH Y Dược TP.HCM có chỉ tiêu tuyển thẳng lên tới 30% chỉ tiêu cho từng ngành học.

Ngày 24/4, tin từ Sở GDĐT Đà Nẵng, số lượng hồ sơ dự thi ĐH, CĐ của các trường trên toàn thành phố nộp về Sở là 23.662 bộ, tăng gần 300 bộ so với năm 2010. Trong khi đó, số hồ sơ của thí sinh tự do lại giảm, chỉ 5.160 hồ sơ (năm 2010 là 5.690 hồ sơ).

Mai Lê - Xuân Chung