Đại học phía nam có nhiều điểm 0 môn Toán, Sử

27/07/2011 03:10
Tại Trường ĐH Luật TPHCM có trên 100 thí sinh điểm 0, chủ yếu ở môn Sử và Toán. Trường ĐH KHXH&NV TPHCM có 52 thí sinh 0 điểm, chủ yếu là ở môn Toán, Sử.

Đến chiều 26/7, hơn 100 trường ĐH, CĐ trên cả nước đã công bố điểm. Theo phổ điểm một số trường ĐH phía Nam, khá nhiều thí sinh bị điểm 0 môn Toán và Sử.

{iarelatednews articleid='8701'}

Thủ khoa Trường ĐH KHXH&NV TPHCM (ĐH Quốc gia TPHCM) là thí sinh Cao Ngô Hoàng Vũ (dự thi khối D3, đạt 25,5 điểm). Điểm môn văn khối C và D1 của trường cao nhất là 8,5; có 52 thí sinh 0 điểm, chủ yếu là ở môn Toán, Sử.

Tại Trường ĐH Luật TPHCM, 2 thủ khoa đều thi khối C và cùng đạt 25 điểm là Trần Hoàng Hạnh và Lê Thu Thảo. Thủ khoa khối A là Sơn Thị Nguyệt Tùng và Võ Thị Hồng Tiến, cùng đạt 24 điểm. Thủ khoa khối D1 là  Nguyễn Thị Ánh Kim, 24 điểm. Thủ khoa khối D3 là Lê Thị Lan Anh và Trần Thị Ngọc Tuyền, cùng đạt 23,5 điểm. Trường có trên 100 thí sinh điểm 0, chủ yếu ở môn Sử và Toán.

Tại ĐH Cần Thơ, thủ khoa khối B và cũng là thủ khoa của trường là em Bùi Hoàng Thắng (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), đạt 26 điểm.

 


Theo Thạc sĩ Nguyễn Vĩnh An, trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, mặt bằng điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái. Đặc biệt, điểm thi môn Sử rất thấp. Thống kê cho thấy có 151 thí sinh đạt điểm 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 2,7% (năm 2010 là 13,5%). Riêng môn Toán khối A điểm thi từ 5 trở lên chỉ đạt 4,8%. Đặc biệt, số thí sinh bị điểm 0 ở ĐH Cần Thơ khá nhiều, môn toán có 280 em, môn sử có 142 em.

Với mặt bằng điểm thi năm nay, ông An dự báo điểm chuẩn có thể thấp hơn năm ngoái.
 
Ở phía Bắc, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 thủ khoa cùng đạt 29 điểm là các thí sinh Phạm Mạnh Trường, Nguyễn Đức Quyền và Phạm Văn Bình. Thủ khoa khối D là thí sinh Phạm Minh Hiếu và Nguyễn Phương Nga, cùng đạt 25 điểm.

Ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa, cho biết số thí sinh trên 21 điểm của trường là 1.883 em (khối A) và 68 em (khối D). Với 5.000 chỉ tiêu, điểm chuẩn dự kiến vào trường từ 17 đến 22,5, tùy theo từng nhóm ngành.

Theo NLĐ