Đang hiệu trưởng trường thuận lợi, đi thi để làm hiệu trưởng vùng khó khăn hơn

01/05/2022 06:47
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dù đang đương nhiệm vị trí Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Trào, cô Dương Thị Hương vẫn tham gia thi Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thiện.

Ngày 20/4 vừa qua, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thiện. Tham dự vòng thi này có 2 thí sinh, trong đó có cô Dương Thị Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Trào.

Điều này khiến nhiều người thắc mắc, tại sao cô giáo này đang đương chức Hiệu trưởng nhưng vẫn muốn thi tuyển?

Trả lời câu hỏi trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Dương Thị Hương (sinh năm 1974, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Trào) cho hay, hiện cô đang giữ chức Hiệu trưởng nhà trường ở nhiệm kì thứ 2 (còn 2 năm nữa thì mới hết nhiệm kì).

Tại ngôi trường cô Hương đang công tác, mọi phong trào đều đứng nhất huyện, trong các cuộc thi đều có giải thưởng.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Trào Dương Thị Hương. (Ảnh: NVCC)

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Trào Dương Thị Hương. (Ảnh: NVCC)

"Trong huyện Sơn Dương cũng có những trường khó khăn hơn nhiều nơi tôi đang công tác, tôi luôn muốn làm điều gì đó để giúp quê nhà phát triển về giáo dục. Vì vậy, khi biết thông tin thi tuyển hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thiện thì tôi đã đăng kí dự thi", cô Hương cho hay.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Trào cho hay, đứng trước quyết định tham gia thi tuyển Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thiện, gia đình cũng đã rất lo lắng cho cô vì công việc đang ổn định, lại được gần gia đình. Tuy nhiên, khi nghe cô giải thích về việc ấp ủ phát triển ngôi trường còn nhiều khó khăn về mọi mặt, để giúp ích cho học sinh nơi đây thì gia đình đã đồng tình, ủng hộ.

"Tôi cho rằng, mình đã có kinh nghiệm ở trường Tiểu học Tân Trào, do đó nếu sang trường Tiểu học Lương Thiện sẽ giúp cho trường phát triển hơn", cô Hương chia sẻ.

Để chuẩn bị cho kì thi tuyển Hiệu trưởng, cô Hương đã dành khoảng thời gian 1 tháng.

Chia sẻ về kì thi, cô Hương cho hay: "Tại vòng 1 của kì thi về bài viết, tôi đã đạt 86 điểm. Bước vào vòng 2, tôi xây dựng đề án và trả lời câu hỏi trực tiếp từ Hội đồng thi. Kết quả phần thi đề án tôi đạt 93 điểm. Ngay hôm đó được thông báo kết quả trúng tuyển và hiện đang chờ quyết định về trường mới", cô Hương chia sẻ.

Chia sẻ về nơi công tác sắp tới, cô Hương cho biết, trường Tiểu học Lương Thiện cách trường Tiểu học Tân Trào hơn 3km, nếu như trước đây từ nhà cô đến trường khoảng 11km thì sắp tới sẽ là 14km, đường đi cũng khó khăn hơn nhiều nhưng cô sẽ cố gắng vượt qua để mang lại những "trái ngọt" cho nhà trường.

Mạnh Đoàn