Dạy trực tuyến lớp 1, những trăn trở của người trong cuộc

19/08/2021 06:56
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, việc học sinh lớp 1 sẽ học như thế nào đang đặt ra nhiều thách thức cho cả phụ huynh và nhà trường

Đến ngày 16/8, gần 40 tỉnh, thành phố cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho năm học mới.

Nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 tỏ ra lo lắng vì chương trình học đầu cấp của các con, nếu phải học trực tuyến, việc học của các con sẽ được tiến hành như thế nào.

Trẻ 6 tuổi vốn chưa biết thao tác máy tính, lại chưa thể tập trung theo dõi bài giảng nếu không có sự giám sát của người lớn.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Lê Thị Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Thường (xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết:

“Đến thời điểm hiện tại trường Tiểu học Yên Thường đã có sự chuẩn bị kỹ cho các khối 2, 3, 4, 5. Còn khối 1 hiện tại vẫn phải chờ vào tình hình dịch, Hà Nội cũng chưa có khung kế hoạch cụ thể nên hiện vẫn đang chờ hướng dẫn từ cấp trên”.

Nhiều lo ngại về việc học trực tuyến của học sinh lớp 1. Ảnh minh họa: An Nguyên

Nhiều lo ngại về việc học trực tuyến của học sinh lớp 1. Ảnh minh họa: An Nguyên

Nếu trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Thường cho biết: “Trong trường hợp dịch diễn biến quá bất thường, vẫn phải học zoom, nhà trường sẽ tiến hành tập huấn cho cha mẹ học sinh và học sinh cách sử dụng trang thiết bị.

Nhà trường cũng sẽ dự trù kế hoạch xây dựng chương trình học zoom với các môn học, trừ viết.

Nhà trường cũng sẽ cùng cha mẹ học sinh thống nhất phương pháp cho các con học zoom thật nghiêm túc.

Trường Tiểu học Yên Thường cũng xác định, dẫu có nhiều khó khăn hơn những năm học trước nhưng nếu phụ huynh đồng hành cùng thầy cô, năm học mới sẽ diễn ra thuận lợi".

Về băn khoăn chất lượng học trực tuyến của học sinh lớp 1, cô giáo Lê Thị Hà cho rằng, trong trường hợp trẻ lớp 1 phải học online từ đầu, phụ huynh nên tạm bỏ qua thành tích. Bởi giai đoạn này chỉ là tạm thời, khi dịch được khống chế, các con trở lại trường học, giáo viên sẽ có phương pháp giúp các con củng cố, nắm bắt kiến thức tốt nhất.

Cũng nói về khó khăn của việc lớp 1 phải học trực tuyến, cô giáo Nguyễn Công Thị Thu Huyền – Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho cho rằng:

“Trường thì lúc nào cũng sẵn sàng, cả hai năm học vừa rồi trường cũng sẵn sàng tuy nhiên lớp 1 thì triển khai sẽ gặp rất nhiều khó khăn chứ không như các lớp khác.

Hiện trường cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị rồi, nhưng tuần sau trường mới họp với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để thống nhất phương án triển khai.

Đối với các địa bàn trên quận Hà Đông (Hà Nội), ông Bạch Ngọc Lợi – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết hiện Phòng vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường trên địa bàn quận cũng xác định tinh thần sẵn sàng cho phương án dịch diễn biến phức tạp và phải học trực tuyến. Tuy nhiên, việc triển khai cụ thể thế nào vẫn cần có hướng dẫn và sự thống nhất.

Nói về trường hợp học sinh lớp 1 phải học trực tuyến, cô giáo Hoàng Thị Minh Xuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Trung 1 (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết:

"Nhà trường cũng đang chuẩn bị nhiều phương án khác nhau cho học sinh lớp 1.Trong thời gian này, nhà trường đã nhận sách mới và đang có kế hoạch phát đến tận nhà cho học sinh để học sinh làm quen trước. Đối với các giáo viên, trường cũng đang xây dựng kế hoạch cho giáo viên dạy trên zoom.

Nói thật là, đối với các trường ngoại thành như trường Phương Trung 1 còn rất nhiều khó khăn với các bậc phụ huynh, tuy nhiên, vì dịch bệnh nên nhà trường cũng động viên phụ huynh cùng khắc phục.

Qua các buổi họp trên zoom nhà trường cũng cố gắng động viện phụ huynh không có được máy tính thì ít nhất cũng phải có điện thoại thông minh có thể sử dụng được phần mềm.

Nhà trường cũng sẽ lên kế hoạch chi tiết cụ thể về thời gian thời khóa biểu để cha mẹ học sinh có thể chuẩn bị cho con được học.

Nhà trường cũng xác định là nếu các con phải học trực tuyến lớp 1 sẽ rất khó khăn, nên cũng đang động viên phụ huynh chung tay với nhà trường. Đồng thời đợi kế hoạch cụ thể nếu phải học trực tuyến".

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Trung 1 chia sẻ thêm: "Nói thật là đối với phụ huynh vào lớp 1 ở trường Tiểu học Phương Trung 1 năm nay, có nhiều hoàn cảnh phụ huynh của trường còn không có cả điện thoại thông minh để các con có thể được học trực tuyến.

Hiện nhà trường cũng động viên phụ huynh học sinh, phải khắc phục bằng mọi cách. Nếu trường hợp không có cách khắc phục thì đành phải cho 2 em ở gần nhà nhau học cùng một máy.

Chả gì thì thì các con cũng được nghe thấy tiếng cô và được các cô dạy cho phần nào kiến thức.

Sau ngày 23/8, trường sẽ chờ thêm những chỉ đạo cụ thể từ cấp trên".

Trần Phương