Để học sinh đánh nhau, Ban giám hiệu trường Triệu Vân bị xem xét trách nhiệm

19/04/2022 10:13
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội đồng sư phạm đã đồng ý rằng chuyện để học sinh đánh nhau là có vai trò, trách nhiệm của Ban giám hiệu của cá nhân hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường.

Sáng ngày 19/4, trao đổi với Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Phòng Nội vụ huyện đã tổ chức phiên họp để xem xét và xử lý trách nhiệm Ban giám hiệu trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân trong việc để xảy ra tình trạng học sinh bị đánh. Cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 18/4.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2022 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh bậc trung học cơ sở đang xông vào đánh đập một nữ sinh khác học cùng trường.

Mặc dù nạn nhân đã van xin nhưng hai nữ sinh kia vẫn ra tay hành hung dã man, kèm theo nhiều lời hăm dọa, chửi bới. Trong đoạn clip này cũng thể hiện xung quanh có nhiều bạn học khác đang đứng xem nhưng không ai vào can ngăn.

Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được nữ sinh đánh bạn là học sinh của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân (xã Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị).

Sự việc đánh nhau giữa hai học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân. Ảnh cắt ra từ clip

Sự việc đánh nhau giữa hai học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân. Ảnh cắt ra từ clip

Thông tin về cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, sau khi xác minh thông tin, nhà trường đã tiến hành họp kỷ luật học sinh đánh bạn và xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh đánh nhau.

Đến ngày 18/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kết hợp với Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong tiến hành cuộc họp xem xét trách nhiệm của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân.

Theo thông tin cung cấp, cuộc họp có thành phần tham dự bao gồm thành viên của Hội đồng sư phạm nhà trường và đại diện chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Cuộc họp đã căn cứ vào báo cáo trước đó của Ban giám hiệu nhà trường và của cá nhân hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường về trách nhiệm của Ban giám hiệu, của người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, chủ trì phiên họp đã tiến hành lấy ý kiến của thành viên Hội đồng sư phạm trường để đưa ra quyết định có xử lý về trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong đó, 29/29 phiếu (trừ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng) đồng ý rằng trong chuyện học sinh lớp 7 bị đánh trước đó có vai trò, trách nhiệm của Ban giám hiệu, của cá nhân hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, tuy nhiên, chưa đến mức xử lý kỷ luật mà có thể yêu cầu Ban giám hiệu rút kinh nghiệm sâu sắc và có biện pháp để ngăn chặn tình trạng này trong thời gian tiếp theo, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong cho biết.

Thông tin tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, về cơ bản, chủ trì phiên họp đồng ý với ý kiến của các thành viên Hội đồng trường và sẽ có báo cáo đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện để xin ý kiến chỉ đạo; Đồng thời, chủ trì phiên họp cũng đề nghị Ban giám hiệu trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân, cá nhân hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường phải có biện pháp cụ thể không được để tái diễn tình trạng bạo lực học đường như sự việc đáng tiếc vừa qua.

“Sau sự việc này, Phòng cũng sẽ có công văn báo cáo đến các cấp lãnh đạo đồng thời có công văn hướng dẫn các nhà trường trên địa bàn huyện tiến hành các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các đến các em học sinh về bạo lực học đường”, ông Phong nói thêm.

Hiện tại, về dư luận địa phương, các bậc cha mẹ học sinh cũng đã yên tâm, nhà trường và ngành giáo dục sẽ làm hết sức để tránh tình trạng bạo lực học đường. Đảm bảo những sự việc tương tự không lặp lại để phụ huynh yên tâm đưa con đến trường, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong cho biết.

Liên quan đến vụ việc, như trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin về việc 1 nữ sinh lớp 7 đã bị 2 bạn nữ sinh lớp 8 đánh đập túi bụi. Sự việc có nhiều em học sinh chứng kiến và quay video lại.

Sau đó, video đã được đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các em học sinh này đang học tập tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Vân.

Hiện các em đã đi học trở lại bình thường và sức khỏe tinh thần đã ổn định.

Trần Phương