Đề thi Ngoại ngữ "dễ thở" giúp thí sinh cả nước nhẹ nhõm kết thúc kỳ thi

08/07/2021 16:48
Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đến cuối chiều nay (ngày 8/7), thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1.

Phần lớn thí sinh đăng ký thi Tiếng Anh, ngoài ra còn có Tiếng Pháp, Nhật, Trung, Đức, Hàn, Nga. Đặc biệt, lần đầu tiên Tiếng Hàn được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Đống Đa, Hà Nội, kết thúc bài thi Ngoại ngữ, chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đa số thí sinh cho rằng đề thi năm nay bám sát với bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tính phân hóa và được xem “dễ thở” hơn đề thi năm ngoái.

Thí sinh Phan Hà Chi – Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh Cao Kim Anh)

Thí sinh Phan Hà Chi – Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh Cao Kim Anh)

Thí sinh Phan Hà Chi – Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “So với đề thi năm ngoái và bộ đề thi minh họa của Bộ trước kỳ thi thì đề thi chính thức dễ hơn.

Nếu nắm chắc kiến thức cơ bản của sách giáo khoa thì đạt điểm số cao là không khó. Những câu hỏi nâng cao của đề thi chính thức cũng không quá khó như dự kiến của em. Em cũng mong đáp án mình chọn chính xác giống đáp án đề thi ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kết quả bài thi được như mong đợi”.

Thí sinh Phạm Ngọc Ân – Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu (ngoài cùng bên phải) chia sẻ niềm vui cùng bạn bè khi đề thi môn Ngoại ngữ khá “dễ thở”. (Ảnh Cao Kim Anh)

Thí sinh Phạm Ngọc Ân – Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu (ngoài cùng bên phải) chia sẻ niềm vui cùng bạn bè khi đề thi môn Ngoại ngữ khá “dễ thở”. (Ảnh Cao Kim Anh)

Hài lòng về bài thi Ngoại ngữ của mình, thí sinh Phạm Ngọc Ân – Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu chia sẻ niềm vui cùng bạn bè và nhận định:

“Đề thi năm nay môn Ngoại ngữ sẽ giúp rất nhiều bạn gỡ điểm các môn yếu hơn trước đó. Đối với các bạn có học lực trung bình, khá đã có thể làm được đề thi môn Ngoại ngữ năm nay.

Riêng đối với các bạn chăm chỉ và có học lực tốt môn học này thì chắc chắn sẽ đạt số điểm tương đối cao”.

Theo Phạm Ngọc Ân, dù phải thực hiện các phương pháp ôn thi trực tuyến, ít có cơ hội trao đổi với thầy cô hơn bình thường nhưng không là trở ngại quá lớn cho việc ôn tập, bổ sung, hoàn thiện kiến thức trước kỳ thi nếu học sinh chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Chính vì vậy, kỳ thi tốt nghiệp kết thúc với Ngọc Ân em cũng đã khá yên tâm, hài lòng về bài thi của mình.

Kim Anh