Đề tiếng Anh vào 10 "dễ thở" nhưng sẽ hiếm điểm 10

18/06/2022 16:50
Trần Lý - Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo thầy Nguyễn Trung Nguyên, phổ điểm của đề thi tiếng Anh năm nay sẽ rơi vào khoảng 6-7 điểm, mức điểm 8 - 9 sẽ ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Chiều 18/6, gần 107.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội đã bước vào làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút.

Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh đánh giá đề thi "dễ thở", vừa sức học sinh và không có nhiều câu đánh đố.

Đề thi môn tiếng Anh vào 10 ở Hà Nội (mã đề 002). Ảnh: Trần Lý

Đề thi môn tiếng Anh vào 10 ở Hà Nội (mã đề 002). Ảnh: Trần Lý

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình, em Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ: "Thi xong môn tiếng Anh em cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, đây cũng là môn thi em lo lắng nhất. Trong phòng thi của em, bắt đầu từ thời điểm tính giờ làm bài thì 30 - 40 phút sau là các bạn đã hoàn thành xong bài thi của mình, vì vậy em đánh giá đề khá nhẹ nhàng với thí sinh và không có câu hỏi nào quá hóc búa".

Cùng tâm trạng với Khánh Ngọc, em Nguyễn Tiến Anh bày tỏ niềm vui sướng khi đề thi khá dễ, em tự tin mình sẽ được trên 8 điểm.

"Em thấy bài thi không có nhiều câu hỏi khó như những câu em được giáo viên dạy. Em chỉ mất khoảng 40 phút là hoàn thành bài", Tiến Anh nói.

Còn tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, em Đỗ Đức Nam Huy không giấu nổi sự vui mừng vì đề thi tiếng Anh dễ ngoài sức mong đợi. Huy cho biết, đề ra vừa sức với thí sinh, nội dung đều nằm trong vùng kiến thức cơ bản. Em làm được khoảng 95%, 5% còn lại em hy vọng mình sẽ may mắn để có thể đạt điểm tối đa.

Vừa ra khỏi phòng thi, em Nguyễn Bảo Anh (ngoài cùng bên phải) hào hứng nói: “Sau khi đọc đề, em chỉ mất 10 phút để làm tất cả các câu hỏi, em dành thời gian còn lại ngồi khoanh đáp án trong phiếu làm bài thi trắc nghiệm. Buổi sáng, em làm bài thi văn khá tốt, chiều nay em tự tin mình có thể đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh. Với em, hôm nay là một ngày thi trọn vẹn”. Ảnh: Ngọc Ánh

Vừa ra khỏi phòng thi, em Nguyễn Bảo Anh (ngoài cùng bên phải) hào hứng nói: “Sau khi đọc đề, em chỉ mất 10 phút để làm tất cả các câu hỏi, em dành thời gian còn lại ngồi khoanh đáp án trong phiếu làm bài thi trắc nghiệm. Buổi sáng, em làm bài thi văn khá tốt, chiều nay em tự tin mình có thể đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh. Với em, hôm nay là một ngày thi trọn vẹn”. Ảnh: Ngọc Ánh

Với em Đỗ Gia Khánh, đề thi lần này tương đối phù hợp với lực học của em. Khánh cũng không ngờ đề lại “dễ thở” như vậy.

“Nhìn qua câu hỏi một loạt, em thở phào nhẹ nhõm, năm nay chắc sẽ có nhiều bạn đạt điểm tối đa. Thời gian làm bài 60 phút nhưng em vẫn còn nhiều thời gian để kiểm tra lại phần khoanh đáp án của mình”, Khánh cho biết.

Ngoài ra, Khánh chia sẻ thêm, em đặt nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, nguyện vọng 2 là Trường Trung học phổ thông Đống Đa.

Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành ngày thi vào 10 đầu tiên. Ảnh: Ngọc Ánh

Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành ngày thi vào 10 đầu tiên. Ảnh: Ngọc Ánh

Đánh giá về đề thi, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho hay, đề thi vào 10 năm nay tại Hà Nội có sự thay đổi đáng kể so với đề thi năm ngoái.

"Dễ dàng nhận thấy nhất đó là thời gian làm bài đã tăng từ 45 phút lên thành 60 phút, tương ứng với số lượng câu hỏi tăng lên từ 30 câu lên thành 40 câu. Điều này làm cho đề thi trở nên khó hơn và có tính phân loại cao hơn. Nội dung đề thi vẫn là hình thức trắc nghiệm 100%, và cũng chứa những nội dung tương tự như năm trước như trắc nghiệm hoàn thành câu, kiểm tra tiếng Anh giao tiếp, phát âm, đọc hiểu, tìm lỗi sai, sắp xếp từ thành câu …, tuy nhiên số lượng câu hỏi của từng phần đã có thay đổi.

Số lượng câu hỏi trắc nghiệm của các dạng câu hỏi cũng tăng lên. Với những thay đổi này, lượng kiến thức trong đề thi năm nay được đánh giá là rộng hơn rất nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, phần lớn kiến thức đều nằm trong chương trình trung học cơ sở mà các em đã được học trong suốt năm học vừa qua.

Bên cạnh đó, tôi thấy rằng đề thi không có nhiều câu đánh đố, nhưng số lượng câu hỏi kiểm tra khả năng từ vựng của học sinh lại tăng lên đáng kể so với những câu hỏi kiểm tra mức độ nhận biết ngữ pháp thông thường. Do vậy, nếu học sinh không có phương pháp học và chỉ tập trung vào học mẹo, học tủ, hay học đối phó thì chắc chắn sẽ không thể làm tốt được đề thi này.

Với sự thay đổi hình thức học từ trực tuyến sang trực tiếp, chắc hẳn học sinh đã được chuẩn bị khá kỹ cho môn tiếng Anh trong kỳ thi vào 10 năm nay, vì thế cho dù khó hơn đề thi năm ngoái nhưng chắc chắn rằng các em học sinh vẫn có thể hoàn thành tốt đề thi này", thầy Nguyễn Trung Nguyên nói.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Trung Nguyên, giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, theo thầy Nguyên, phổ điểm của đề thi tiếng Anh năm nay sẽ rơi vào khoảng 6 - 7 điểm. Mức điểm 8 - 9 sẽ ít hơn nhiều so với năm ngoái. Còn điểm 10 thì chắc chắn là rất hiếm.

Hoàn thành xong môn thi tiếng Anh, sáng mai, các thí sinh sẽ bước vào môn thi Toán, với thời gian làm bài là 120 phút.

Trần Lý - Hoài Ân