Đề Toán dễ, thí sinh chủ quan có thể mất điểm ở câu đơn giản

07/07/2021 20:59
Vân Ánh - Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đa số các câu đều phải suy luận, giải trước ra nháp rồi tính toán; rất ít các câu hỏi có thể dùng máy tín luôn được.

Chiều 7/7/2021, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành bài thi môn Toán. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi có tính phân loại cao nhưng đa phần câu hỏi ra ở kiến thức cơ bản, sát với đề thi minh họa và không làm khó các em.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường Marie Curie, Hà Nội, là một trong những thí sinh ra khỏi điểm thi sớm nhất, Phùng Trung Hiếu (học sinh trường Marie Curie) tự tin chia sẻ: “Đề thi tương đối dễ, chỉ có khoảng 10-15 câu phía cuối em nghĩ khá khó. Em dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ cao vì các bạn đều thấy đề tương đối dễ. Em nghĩ mình sẽ được 9 điểm trở lên”.

Mặc dù tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, ôn thi của các em học sinh nhưng do có sự chuẩn bị kỹ càng cũng như học tập nghiêm túc nên Nguyễn Nam Khánh (học sinh trường Lomonoxop) cảm thấy không hề khó khăn khi làm bài.

Nguyễn Nam Khánh (học sinh trường Lomonoxop) (ảnh: Vân Ánh)

Nguyễn Nam Khánh (học sinh trường Lomonoxop) (ảnh: Vân Ánh)

“Đề thi khá dễ vì em đã có sự chuẩn bị kĩ trong việc học ngay từ đầu nên trong lúc làm bài em không gặp khó khăn nhiều và tâm trạng cũng rất thoải mái. Đề thi sát với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó nhưng có phần khó hơn một chút.

“Đa số các câu đều phải suy luận, giải trước ra nháp rồi tính toán; rất ít các câu hỏi có thể dùng máy tính bấm luôn được. Trong quá trình giải không cẩn thận thì rất có thể dẫn đến kết quả sai”, Khánh chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều em cảm thấy đề thi dù dễ nhưng vẫn khó có thể đạt được điểm cao trong kì thi này. Bởi lẽ với tâm lý đề dễ nên nhiều thí sinh chủ quan, làm vội nên có thể mất điểm ngay ở những câu đơn giản.

Học sinh Nguyễn Hoàng Diệu Linh (học sinh trường trung học phổ thông Lomonoxop): “Em thấy đề Toán khá dễ nhưng điểm có thể không cao do chủ quan. Đề thi có nhiều đáp án tương đối giống nhau, chỉ khác dấu nên nếu nhanh ẩu, chủ quan thì có thể mất điểm một cách đáng tiếc.”

Thí sinh Ngô Ngọc (trường trung học phổ thông Trung Văn) chia sẻ: “ Đề thi vẫn có phần hơi khó với bản thân em. Do quá trình làm bài có chút áp lực nên em nghĩ điểm thi của em sẽ không cao. Những câu dễ em đều tính toán cẩn thận nhưng không chắc chắn về đáp án. Em cũng không tự tin về bài làm nên chắc khoảng được 6 điểm”.

Trong khi đó, đánh giá đề Toán,Thạc sĩ Phạm Quang Khải, giảng viên Bộ môn Toán, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam cho rằng, đề thi năm nay nhìn chung hợp sức học sinh, đảm bảo "đủ dùng" đối với những học sinh chỉ xét tốt nghiệp. Có một số câu hỏi khó - "nặng" hơn đề thi năm 2020, nhằm mục đích phân loại học sinh, hoàn toàn xứng đáng và đáp ứng tốt yêu cầu xét tuyển của các trường Đại học, Cao đẳng.

Phổ điểm sẽ tập trung khoảng 7-8 điểm và số lượng thi sinh được điểm 10 tối đa sẽ không nhiều.

Hệ thống giáo dục HOCMAI có gợi ý một số mã đề môn Toán, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo:

Vân Ánh - Thùy Linh