Đề xuất kỷ luật buộc thôi việc cô giáo uống thuốc ngủ trước mặt hiệu trưởng

28/12/2021 09:10
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, quận 7 đã trình Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét, đề xuất mức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô Hoa.

Chiều ngày 27/12, Hội đồng kỷ luật của trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã họp, xem xét những hành vi vi phạm vi phạm của cô Võ Thị Như Hoa – giáo viên môn Ngữ văn nhà trường.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo của nhà trường đã công bố tờ trình gửi hội đồng kỷ luật nhà trường, đề xuất mức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng cho cô Hoa, dựa trên những vi phạm được nhà trường công bố như sau:

Cô Hoa đã bị xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo, căn cứ vào quyết định 102/QĐ-HQV ngày 11/11/2021 của hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, quận 7, thì nay lại tiếp tục vi phạm vắng mặt không phép tại trường từ ngày 1/11 tới nay. Do đó, nhà trường đề xuất áp dụng hình thức kỷ luật Buộc thôi việc vì hành vi này.

Cô Võ Thị Như Hoa hồi tháng 3/2021 đã xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể đồng nghiệp đối với một thầy là giáo viên môn Công nghệ trong trường, vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể của đồng nghiệp, quan hệ ứng xử chưa đúng mực với đồng nghiệp.

Hành vi này đã làm giảm uy tín của nhà trường. Trường đề xuất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Cuộc họp của Hội đồng kỷ luật Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt chiều ngày 27/12 (ảnh: CTV)

Cuộc họp của Hội đồng kỷ luật Trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt chiều ngày 27/12 (ảnh: CTV)

Như vậy, tổng hợp các vi phạm trên, nhà trường đề xuất hội đồng kỷ luật áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô Võ Thị Như Hoa.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Võ Thị Như Hoa cho biết, chiều cùng ngày, cô có tham dự cuộc họp của Hội đồng kỷ luật nhà trường.

Cô Hoa cho rằng, các hành vi mà cô bị nhà trường xử lý kỷ luật là không đúng, nên rất có thể, trong thời gian sắp đến, cô Hoa sẽ nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Hồi giữa tháng 12/2021, sau rất nhiều tháng chờ đợi, cô Võ Thị Như Hoa mới nhận được thông báo kết quả giải quyết tố cáo của cô Võ Thị Như Hoa, cho dù thông báo này đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 ký từ hồi tháng 4/2021.

Theo đó, thông báo kết quả này cho biết, cô Võ Thị Như Hoa tố cáo phần lớn nội dung là đúng, đúng một phần, chỉ có một nội dung là chưa có cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 chỉ đạo: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với nguyên Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt là bà Phạm Thị Hạnh. Hiện bà Hạnh đã bị chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7 làm chuyên viên.

Ngoài ra, cũng cần kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, ông Nguyễn Thế Anh (tổ trưởng tổ thể dục nhà trường), các viên chức, nhân viên có liên quan về các sai phạm, thiếu sót được nêu trong nội dung tố cáo, phản ánh của cô Hoa.

Cô Võ Thị Như Hoa lúc điều trị ở bệnh viên quận 7 chiều ngày 2/12 (ảnh: CTV)

Cô Võ Thị Như Hoa lúc điều trị ở bệnh viên quận 7 chiều ngày 2/12 (ảnh: CTV)

Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận 7 cũng giao Ban Giám hiệu nhà trường khắc phục ngay các thiếu sót, sai phạm được nêu trong thông báo kết quả giải quyết tố cáo này.

Chiều ngày 2/12, do cảm thấy quá uất ức với quyết định kỷ luật mình, nên tại cuộc họp kiểm điểm viên chức vừa xong, cô Võ Thị Như Hoa đã uống thuốc ngủ với ý định tự tử trước mặt hiệu trưởng và một số thành viên tham dự cuộc họp này.

Cô Hoa đã được một số giáo viên của trường đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, và kết thúc điều trị ngay lúc 20h30 tối cùng ngày.

Được biết, loại thuốc mà cô Võ Thị Như Hoa uống lúc đó là thuốc có tác dụng an thần gây ngủ với liều lượng thấp.

Chiều ngày 3/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Trương Hương Hảo – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt khẳng định, cuộc họp kiểm điểm cá nhân diễn ra hết sức bình thường, đúng quy trình, và không ai có lời nói hay hành động gì xúc phạm cô Hoa, để đẩy cảm xúc của cô lên dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

Việt Dũng