Địa phương ở cấp độ dịch 3, Tiểu học Trần Bình Trọng ngừng tổ chức bán trú

14/04/2022 06:47
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do địa phương nằm ở cấp độ dịch 3, nên trường tiểu học Trần Bình Trọng – quận 5 sẽ ngưng tổ chức bán trú, học trực tiếp 1 buổi và học online 1 buổi.

Một phụ huynh trường tiểu học Trần Bình Trọng, phường 2 – quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển thông tin tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, từ ngày 14/4, học sinh của trường sẽ chỉ học trực tiếp ở trường một buổi.

Buổi còn lại học sinh sẽ phải học ở nhà, qua hình thức online (trực tuyến) Zoom theo thời khóa biểu của lớp, bằng tài khoản của giáo viên chủ nhiệm.

Đồng thời, nhà trường không tổ chức bán trú cho học sinh. Việc này sẽ áp dụng từ ngày 14/4 (thứ Năm) đến hết ngày thứ Hai (18/4/2022).

Phụ huynh đặt vấn đề: Việc này có trái với quy định của thành phố hay không, khi mới đây thành phố vừa có văn bản đề nghị tất cả các học sinh đều phải đi học trực tiếp hết, trừ những trường hợp học sinh đang phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định của ngành y tế.

Văn bản thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú, học trực tuyến 1 buổi của trường cấp 1 Trần Bình Trọng (ảnh: P.L)

Văn bản thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú, học trực tuyến 1 buổi của trường cấp 1 Trần Bình Trọng (ảnh: P.L)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Phạm Thị Kim Loan – Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Bình Trọng, quận 5 cho biết, đúng là nhà trường vừa ra thông báo như phụ huynh phản ánh.

Do trường nằm trên địa bàn phường 2, là địa phương vừa được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 5 công bố cấp độ dịch là cấp độ 3, nên để đảm bảo kịp thời công tác phòng chống dịch tại địa phương, nhà trường thực hiện việc tổ chức dạy học thích ứng linh hoạt, an toàn phù hợp với cấp độ dịch là cấp độ 3 như sau:

Học sinh sẽ học trực tiếp buổi sáng ở trường, không tổ chức bán trú. Học sinh từ khối 1 đến 5 ra về theo nhiều khung giờ khác nhau, từ 10h40 đến 11h10, tùy theo khối lớp.

Buổi chiều học sinh sẽ học trực tuyến trên Zoom bằng tài khoản của giáo viên chủ nhiệm. Thời gian áp dụng là từ Thứ Năm (14/4/2022) đến hết ngày thứ Hai (18/4/2022).

Cũng theo cô Phạm Thị Kim Loan, việc này là do cấp độ dịch của địa phương. Đã 2 tuần nay, nhà trường không có 1 ca F0 nào phát sinh, những trường trên cùng địa bàn phường cũng vậy.

Tuy nhiên, địa phương được xếp vào cấp độ dịch như vậy thì phải thực hiện. Nói như vậy, nhưng giáo viên của trường cũng rất quan tâm, lo lắng đến việc học của học sinh, vì các em cũng sắp phải kiểm tra học kỳ 2 đến nơi rồi.

Được biết, cho đến nay, nhà trường có 30 lớp từ khối 1 đến khối 5, với khoảng hơn 1.000 học sinh.

Ngoài ra, tại văn bản số 192/UBND ngày 12/4/2022 do ông Nguyễn Nghiêm Quốc Cường – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, quận 5 ký, nêu rõ là do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận 5 đánh giá cấp độ dịch Covid-19 từ ngày 4 đến 10/4/2022 tại phường 2 là cấp độ 3.

Nên Ủy ban nhân dân phường 2 đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trú đóng trên địa bàn phường cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với cấp độ dịch đã công bố, thực hiện giãn cách, thu hẹp quy mô hoạt động.

Thời gian áp dụng tạm thời các biện pháp này là từ ngày 11 đến hết ngày 18/4/2022, hoặc đến khi có thông báo đánh giá cấp độ mới.

Việt Dũng