Dịch bệnh phức tạp, Đắk Lắk đề xuất xét đặc cách cho 26 thí sinh thi đợt 2

29/07/2021 06:01
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban đầu, ngành giáo dục Đắk Lắk dự định đưa số thí sinh này về Khánh Hòa thi ghép với các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 ở đây.

Ngày 28/7, trao đổi với báo chí, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, địa phương này vừa có văn bản đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xét đặc cách cho 26 thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2.

Đắk Lắk đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho 26 thí sinh. Ảnh: AN

Đắk Lắk đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho 26 thí sinh. Ảnh: AN

Trước đó, Đắk Lắk đã lên phương án đưa các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 xuống thi ghép tại Hội đồng thi tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát tại Khánh Hòa thì phương án này phải hủy bỏ.

Ông Khoa cho biết, trước tình hình đó thì địa phương dự kiến sẽ tổ chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 ngay tại Đắk Lắk vào các ngày 6 đến 7/8.

Nhưng do dịch lan đến địa phương, trong đó thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24/7-7/8, các địa phương khác thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg nên việc tổ chức thi trong thời điểm này sẽ rất nguy hiểm.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản mới cho phép xét đặc cách với các thí sinh F0,F1,F2… ở vùng cách ly, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề xuất với Bộ về việc xét đặc cách cho các học sinh này.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, địa phương này có 19.858 thí sinh đăng ký dự thi.

Ở đợt 1, có 157.335 lượt thí sinh đã dự thi, đạt 99,44%. Riêng 26 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phải thi đợt 2.

Theo kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, có 97,01% thí sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó, khối trung học phổ thông có 97,80%; khối giáo dục thường xuyên có 84,26%. Đặc biệt, có 10 trường trung học phổ thông và 2 Trung tâm có 100% học sinh đậu tốt nghiệp.

MINH THẢO