Dịch Covid-19 phức tạp sau Tết, hàng chục nghìn học sinh Hà Tĩnh dừng đến trường

10/02/2022 06:30
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau Tết Nguyên Đán, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành test nhanh, rà soát F0 và cho hàng chục nghìn học sinh mầm non, tiểu học tạm nghỉ học.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Cao Ngọc Châu – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, tính đến 9 giờ ngày 09/02, tại tỉnh Hà Tĩnh có 50 giáo viên và 331 học sinh mắc Covid-19. Trong 331 học sinh là F0 có 13 học sinh mầm non; 130 học sinh tiểu học; 74 học sinh trung học cơ sở; 107 học sinh trung học phổ thông; 7 học sinh giáo dục thường xuyên.

Căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi cơ sở giáo dục chủ động động triển khai các phương án dạy và học.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 09/2, Trường Mầm non Thị trấnThạch Hà cho học sinh nghỉ học. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 09/2, Trường Mầm non Thị trấnThạch Hà cho học sinh nghỉ học. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cụ thể, đến ngày 09/2 đã có 13.053 học sinh tại 21 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên chuyển sang hình thức học trực tuyến; có 18.348 học sinh tại 37 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tạm dừng đến trường.

Sau dịp Tết, dịch bệnh có diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục tiến hành test nhanh, rà soát và đã phát hiện một số ca nhiễm Covid-19. Căn cứ vào tình hình thực tế ở mỗi trường, các cơ sở giáo dục quyết định các phương án học tập.

Đối với các cơ sở giáo dục có ca nhiễm tăng cao thì học sinh tạm thời được nghỉ học. Cụ thể có 20 trường mầm non, 15 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở cho học sinh tạm dừng đến trường. Các trường nghỉ học chủ yếu thuộc vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 và một số vùng có nguy cơ cao ở các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc, ....

Có 4 cơ sở giáo dục tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 5 trường trung học phổ thông và 1 cơ sở giáo dục thường xuyên có diễn biến dịch bệnh phức tạp đã chuyển sang hình thức học trực tuyến.

“Chúng tôi không đặt ra quy định cứng bao nhiêu ca nhiễm Covid-19 sẽ cho học sinh nghỉ học. Các trường thực hiện rà soát và phân luồng tốt để đảm bảo hoạt động dạy học được tiến hành tốt nhất. Các trường học nghiêm túc thực hiện quy định 5K, các lớp học vào lớp và ra về ở những khung giờ khác nhau để công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt.

Trong trường nếu có ca F0, nhân viên y tế địa phương sẽ tiến hành rà soát theo từng lớp. Sau khi đã đảm bảo an toàn, số ca nhiễm không quá cao, những lớp học không có ca nhiễm sẽ quay trở lại học tập”, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết thêm.

Công tác phòng chống dịch tại Trường Tiểu học Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Công tác phòng chống dịch tại Trường Tiểu học Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã có phương án dạy học cụ thể từ đầu năm học tùy vào tình hình dịch bệnh ở từng thời điểm cụ thể, áp dụng linh hoạt và đa dạng các hình thức học tập tùy vào tình hình thực tế ở mỗi địa phương, mỗi cơ sở giáo dục.

Từ đầu năm học 2021 – 2022, toàn tỉnh chỉ tổ chức học trực tuyến trong tuần học đầu tiên. Sau đó, nếu trường nào có liên quan đến các ca F0, F1, nhà trường tiếp tục tiến hành rà soát, thực hiện tốt phương châm "chỉ cách ly ca nhiễm, không cách ly trường học".

Chính vì áp dụng đa dạng và linh hoạt các phương án dạy học, các trường học tại Hà Tĩnh vẫn đảm bảo tốt việc thực hiện tiến độ chương trình dạy học.

Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tiếp tục cập nhật số liệu theo từng ngày. Thực hiện đúng lịch nghỉ Tết thì ngày 08/02, đa số các cơ sở giáo dục đều đã quay trở lại học bình thường, một số trường học có diễn biến dịch phức tạp thì học sinh tạm dừng đến trường hoặc chuyển qua hình thức học trực tuyến.

Phạm Minh