Dịch COVID phức tạp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hủy thi năng khiếu

05/08/2021 11:31
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vì Covid-19, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không thể tổ chức thi năng khiếu báo chí như kế hoạch, buộc phải điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh.

Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Học viện, thí sinh tham dự xét tuyển ngành Báo chí theo phương thức xét học bạ hoặc xét kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông phải tham dự bài thi năng khiếu báo chí tại Học viện để lấy điểm xét tuyển.

Tuy nhiên, trước áp lực của dịch bệnh và để đảm bảo an toàn cho thí sinh, ngày 4/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố sẽ không tổ chức thi năng khiếu báo chí năm 2021.

Ảnh minh họa: nguồn website nhà trường

Ảnh minh họa: nguồn website nhà trường

Thay vào đó, học viện sử dụng điểm xét ngành Báo chí thay thế điểm thi Năng khiếu báo chí, Năng khiếu Ảnh báo chí, Năng khiếu Quay phim truyền hình.

Điểm xét ngành Báo chí được tính bằng điểm trung bình cộng tất cả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - đối với thí sinh dự bài thi Khoa học xã hội; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học đối với thí sinh dự bài thi Khoa học tự nhiên). Tất cả các môn thi tính hệ số 1.

Điểm xét ngành Báo chí được tính hệ số 1 để xét bằng phương thức học bạ hoặc xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đối với thí sinh học hệ Giáo dục thường xuyên, điểm xét ngành Báo chí được tính bằng điểm trung bình cộng tất cả các môn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trường hợp thí sinh tự do xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (không tham dự kỳ thi trung học phổ thông năm 2021) được sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm thi tốt nghiệp để tính điểm xét ngành Báo chí.

Trường hợp thí sinh tự do chỉ thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 một số môn để xét tuyển đại học, thí sinh được sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông còn thiếu của năm tốt nghiệp để tính điểm xét ngành Báo chí.

Thí sinh sử dụng kết quả chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh để quy đổi điểm được sử dụng điểm quy đổi để tính điểm xét ngành Báo chí.

Trường cũng sẽ hoàn trả lệ phí dự thi cho thí sinh.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển gần 2.000 thí sinh theo ba phương thức xét học bạ, xét tuyển kết hợp và dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo kế hoạch ban đầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kỳ thi riêng trong ngày 17-18/7. Tuy nhiên, trường quyết định hoãn thi đến khi có thông báo mới vì Covid-19.

Thùy Linh