Do ảnh hưởng Covid, gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn đóng cửa, giải thể

22/02/2022 06:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần 80% trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn giải thể, đóng cửa.

Ngày 21/2/2022, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp, thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Gần 80% trung tâm ngoại ngữ đóng cửa, giải thể, ngưng hoạt động

Phát biểu tại buổi họp, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần 80% trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố đã đóng cửa, ngưng hoạt động hay giải thể.

Theo ông Trọng cho biết, về việc nhiều người dân thành phố phản ánh sau dịch, không liên hệ được với các trung tâm ngoại ngữ, Sở cũng đã tiến hành rà soát những trung tâm ngoại ngữ bị phụ huynh phản ánh, và nhận thấy phần lớn những trung tâm này chưa được cấp phép hoạt động giáo dục.

“Sở đã hướng dẫn người dân liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết” – ông Trịnh Duy Trọng thông tin.

Với những trung tâm ngoại ngữ nào đã được cấp phép, Sở sẽ mời các chủ đầu tư lên làm việc. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư vẫn không đến làm việc, thì Sở sẽ tiếp tục mời thêm.

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Đại diện Sở này cũng nói thêm, với những trung tâm ngoại ngữ đã có giấy phép hoạt động, khi muốn giải thể thì phải thực hiện đúng theo quy trình, trong đó phải đảm bảo quyền lợi cho người học, người làm việc trước khi được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định giải thể.

Tại buổi họp này, ông Trịnh Duy Trọng cũng thông tin nhanh về các phương án tuyển sinh đầu cấp, năm học 2022-2023. Hiện Sở này đang hoàn thành dự thảo phương án tuyển sinh đầu cấp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Trong đó, dự kiến thì lớp 1 và lớp 6 vẫn tuyển sinh theo phương thức phân tuyến. Lớp 10 thì dự kiến sẽ vẫn tuyển sinh.

Với việc tuyển sinh lớp 6 ở một số quận, huyện, nếu số lượng học sinh phân tuyến lớn hơn chỉ tiêu, khả năng tiếp nhận của trường, thì các trường có thể tổ chức khảo sát đầu vào để tuyển sinh.

F0 trong trường học vẫn tăng

Thông tin về số lượng F0 xuất hiện khi thực hiện việc dạy học trực tiếp, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, ngày 17/2 Sở ghi nhận 95 ca F0 thì sang ngày 18/2 ghi nhận 112 ca F0. Ngoài ra, Sở còn ghi nhận 13 F0 là ở khối mầm non và 75 F0 ở khối tiểu học.

Dự kiến, trong tuần này, số ca F0 tại các trường học và tình hình dịch sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hiện là tuần 2 sau khi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đi học trực tiếp trở lại cho toàn bộ các khối học sinh, tình hình dịch bệnh tại thành phố vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các trường vẫn đang nỗ lực rất lớn để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

Về cách ly F1 trong trường học, hôm nay, 21/2, Bộ Y tế đã ban hành văn bản mới về hướng dẫn cách ly.

Trong đó, nếu một lớp có F0 thì chỉ một số học sinh được xác định là F1, và chỉ cần cách ly từ 5 đến 7 ngày, tùy vào tình trạng tiêm vắc xin phòng Covid-19 hay chưa.

Việt Dũng