Đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam đứng top 15/82

29/07/2011 02:15
(GDVN) - Với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, Đoàn Tin học Việt Nam đứng ở vị trí 15/82 nước tham dự Olympic Tin học lần thứ 23 tại Thái Lan.

(GDVN) - Chiều ngày 28/7/2011, Đoàn đã tham dự lễ tổng kết và công bố kết quả Olympic Tin học quốc tế lần thứ 23 năm 2011 tại Thái Lan. Khoảng 13 giờ 45 hôm nay (29/7), Đoàn sẽ đáp cánh xuống sân bay Nội Bài.

{iarelatednews articleid='8704'}

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với kết quả Olympic Tin học quốc tế lần thứ 23, đoàn Việt Nam giành được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ xếp ở vị trí thứ 15/82 nước tham dự.

Hy vọng năm tới, đoàn Tin học Việt Nam sẽ giành thêm nhiều huy chương Vang hơn. Ảnh Xuân Trung
Hy vọng năm tới, đoàn Tin học Việt Nam sẽ giành thêm nhiều huy chương Vang hơn. Ảnh Xuân Trung

Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí (Bộ GD&ĐT) cho biết, tính đến kỳ thi năm 2011, qua 23 lần tổ chức Olympic Tin học quốc tế, Việt Nam đã cử 87 học sinh dự thi (bắt đầu từ năm 1989). Các đội tuyển quốc gia Việt Nam nhìn chung giành được kết quả khả quan với 75 Huy chương (đạt tỷ lệ 86% so với tổng số thí sinh dự thi); trong đó có 8 Huy chương Vàng, 25 Huy chương Bạc và 41 Huy chương Đồng.

Đặc biệt năm 1999, đội tuyển quốc gia Việt Nam có sự vươn lên vượt bậc, đạt thành tích cao nhất, đứng đầu thế giới với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Theo nhận định của ông Kha, trong một số năm trở lại đây, kết quả chung của đội tuyển quốc gia Tin học chưa thật ổn định, có biểu hiện chững lại so với thành tích chung của quốc tế và trong tương quan với thành tích của các đội tuyển các bộ môn khác của nước ta tại Olympic quốc tế như Toán, Vật lí, Hóa học.

Tuy nhiên, với thành tích năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đó là những đổi mới trong công tác, tuyển chọn tập huấn đội tuyển Quốc gia. Hơn nữa, theo Bộ GD&ĐT, việc có thời gian dài hơn để chuẩn bị so với năm trước cũng là yếu tố quan trọng để giúp vị trí ngoài môn Tin học mà còn các môn khác của Việt Nam lên cao.

Xuân Trung

alt