Dự đoán điểm trung bình môn Toán đợt 2 có thể nhỉnh hơn đợt 1

06/08/2021 18:14
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều 6/8, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 đã hoàn thành bài thi môn Toán.

Sau đây là đề thi môn Toán, mã đề 120:

Kết thúc buổi thi, thầy Phạm Đức Duẩn - Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Liên Hà, Hà Nội cho rằng, cấu trúc đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 có cấu trúc quen thuộc gồm 50 câu trắc nghiệm. Kiến thức có 4 câu thuộc lớp 11 (2 câu phần tổ hợp, xác suất và 2 câu hình học không gian phần quan hệ vuông góc) còn lại 46 câu thuộc chương trình toán 12 ban cơ bản.

Thầy Duẩn đánh giá, đề thi có 5 câu vận dụng cao thuộc các phần phương trình mũ, min max số phức, ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng, tìm điểm trong hình học Oxyz, cực trị hàm số, có 7 câu ở mức độ vận dụng và 13 câu ở mức độ thông hiểu và 25 câu ở mức độ nhận biết.

So sánh với đề thi tốt nghiệp đợt 1 thì thầy Duẩn thấy, đề thi tốt nghiệp đợt 2 có cấu trúc kiến thức và mức độ hoàn toàn tương đồng với đề thi đợt 1. Các câu nhận biết và thông hiểu có nội dung dễ tương tự nhau, các câu vận dụng, vận dụng cao cũng có độ khó tương đồng, cùng thuộc các đơn vị kiến thức tương ứng.

Cuối cùng, theo Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Liên Hà, trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, học sinh không được đến trường ôn thi, thiếu đi sự kiểm tra giám sát của các Thầy, Cô bộ môn thì mức độ đề thi như vậy là hợp lý, tỷ lệ câu nhận biết và thông hiểu nhiều, được sắp xếp từ dễ đến khó giúp học sinh có tâm lý làm bài tốt hơn. Học sinh chỉ cần lắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa đã cũng có thể đạt 7 đến 8 thậm chí cao hơn.

Tuy nhiên trong đề cũng có nội dung phân loại thí sinh gồm 5 câu vận dụng cao rất khó, và khoảng 7 câu vận dụng, những câu này để phân loại thí sinh giúp các trường đại học làm căn cứ để tuyển sinh.

Thầy Duẩn dự đoán điểm trung bình môn Toán đợt 2 cũng tương tự đợt 1, cũng có thể cao hơn chút ít. Các trường đại học hoàn toàn có thể dựa vào kết quả môn toán đợt 1 và đợt 2 làm căn cứ tuyển sinh.

Đánh giá về đề Toán, cô Nguyễn Thị Vĩnh Thuyên – giáo viên Toán, Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, Cần Thơ cho rằng, ssề cho phù hợp với mục đích của kỳ thi là xét tốt nghiệp, đồng thời các trường đại học có thể sử dụng kết quả này để tuyển sinh do đề phân hóa cao và tốt. Đề bám sát đề minh họa và tiệm cận đề lần 1. Sẽ có nhiều học sinh điểm 10.

Thùy Linh