Du học tại Mỹ - những lời khuyên hữu ích cho các sinh viên quốc tế

04/08/2012 06:21
Châu Long ( Theo US News)
(GDVN) - Bạn không cần hỗ trợ tài chính - hãy đề cập rõ điều này! Đối với các sinh viên quốc tế cần hỗ trợ tài chính thì cơ hội được chấp nhận sẽ thấp hơn.
Dưới đây là lời chia sẻ của những nhà lãnh đạo hàng đầu tại Mỹ cho các sinh viên quốc tế quyết tâm thực hiện giấc mơ du học của mình.

1. Ông Steve Loflin - người sáng lập, Giám đốc điều hành của Hiệp hội sinh viên ưu tú của Mỹ đưa ra 3 điểm sinh viên cần lưu ý như sau: 
Thứ nhất, khác xa những gì các sinh viên thường nghĩ, các hoạt động ngoại khóa giữ một vai trò rất quan trọng, bởi các trường đại học ở Mỹ thường ưu tiên những sinh viên giỏi toàn diện cả về học tập lẫn hoạt động xã hội. Bạn hãy cố gắng trình bày thật chi tiết về những chương trình ngoại khoá mà bạn từng tham gia, từ công tác tình nguyện cho đến việc làm bán thời gian. Thậm chí chỉ là đam mê và có năng khiếu chơi một loại nhạc cụ nào đó.
Thứ hai, điểm thi đầu vào đại học - SAT cũng là một yếu tố quyết định. Nếu bạn không theo học một chương trình giảng dạy phổ thông được quốc tế công nhận thì các trường đại học Mỹ sẽ mất khá nhiều thời gian để đánh giá năng lực thực của bạn thông qua bảng điểm. Cho dù nhà trường thừa nhận bảng điểm đó thì bạn vẫn phải vượt qua kì thi đầu vào để quyết định xem liệu bạn có đủ kiến thức nền để theo học tại trường đó hay không. 
Cuối cùng, bạn cần luôn trau dồi ngoại ngữ, sẵn sàng dự thi để lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS. Khả năng nói tiếng Anh của sinh viên quốc tế được xem xét kỹ lưỡng vì nó ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào lớp học và theo kịp với công việc của bạn. Các trường đại học ở Mỹ đều muốn biết chắc rằng bạn là một người nói tiếng Anh thành thạo.

                                      TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 

Ảnh minh họa nguồn Internet.
Ảnh minh họa nguồn Internet.

                                                 HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

2. Ông Michele Hernandez- người sáng lập ra 2 công ty hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đại học HernandezCollegeConsulting ApplicationBootCamp nhận định rằng: "Du học Mỹ là một thách thức đối với các sinh viên quốc tế". 

Sinh viên quốc tế cần phải nhận ra rằng chỉ nhìn vào số liệu thống kê nhập học tổng thể của mỗi trường ko đủ để xác định tỷ lệ chọi bởi vì hầu hết các trường hạn chế số sinh viên quốc tế đến 10%. Quan sát số lượng sinh viên tại 1 trường bạn sẽ thấy trong tổng số 20% sinh viên nhập học mỗi năm chỉ có không quá 5% là sinh viên quốc tế. Đó là chưa đề cập đến thực tế rằng chính con số 5% ít ỏi này còn phải trải qua những cuộc cạnh tranh khốc liệt với sinh viên từ 80 quốc gia khác. Ví dụ như trong 300 hồ sơ từ sinh viên Trung Quốc thì chỉ có từ hai đến ba hồ sơ là được nhà trường chấp nhận.
Vì vậy, các bạn cũng nên cân nhắc tới những ngôi trường kém danh tiếng hơn một chút để giảm bớt áp lực và nguy cơ hồ sơ của mình bị loại bỏ. Các trường ở nông thôn hay ngoài vùng Đông Bắc Mỹ thường mang lại cơ hội cao hơn cho sinh viên quốc tế. 

Ông Hernandez cũng chân thành khuyên các sinh viên nên nghiên cứu thêm về danh sách các trường cao đẳng cộng đồng cũng như nhiều trường khác ngoài những ngôi trường danh tiếng mà cơ hội trúng tuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay như Harvard, Yale hay Princeton.

3. Ông James Montoya - Phó chủ tịch Tổ chức giáo dục The College Board đánh giá lựa chọn du học là một hành trình gian nan nhưng cũng hứa hẹn nhiều cơ hội cho các sinh viên quốc tế.

Số lượng học sinh, sinh viên du học nước ngoài có thể sẽ tăng gấp ba trong thập kỷ tới. Gần đây, nhiều trường cao đẳng và đại học Mỹ đã mở rộng nỗ lực tuyển dụng quốc tế, đặc biệt đối với các sinh viên du học tự túc. Song, các sinh viên không nên lãng phí quá nhiều thời gian và tiền bạc nộp đơn đăng kí vào các trường không có hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế.

Bởi các trường cao đẳng và đại học luôn tìm kiếm những sinh viên quốc tế có khả năng đóng góp tích cực cả trong và ngoài lớp học, cho nên bạn cần chú trọng làm nổi bật năng lực cá nhân trong hồ sơ xin nhập học và nhấn mạnh những gì mình sẽ đóng góp cho nhà trường không chỉ ở lĩnh vực học tập mà còn cả về mặt văn hóa, và xã hội.

4. Bà Katherine Cohen - người sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty IvyWise và ApplyWise: "Du học tại Mỹ là cuộc cạnh tranh quốc tế khốc liệt". 

Bà gợi ý một số mẹo để giúp hồ sơ bạn nổi bật hơn giữa một chồng giấy tờ cao như núi: 

- Nhấn mạnh nền tảng đa dạng của bạn. Các sinh viên đa quốc gia mang đến lớp học những quan điểm đa văn hóa.

- Nêu bật những gì làm cho bạn khác biệt với các học sinh khác ở trường của bạn và giải thích lý do tại sao bạn có một mong muốn được du học tại Mỹ. 

- Tìm kiếm một nền giáo dục mang tính cộng đồng. Hãy chứng tỏ vốn hiểu biết sâu rộng của mình về loại hình giáo dục này ở Mỹ. Nó có thể khác nhau theo chiều dọc, chương trình giảng dạy đại học chuyên nghiệp đó liệu có thể áp dụng ở đất nước bạn hay không? 

- Bạn không cần hỗ trợ tài chính - hãy đề cập rõ điều này! Đối với các sinh viên quốc tế cần hỗ trợ tài chính thì cơ hội được chấp nhận sẽ thấp hơn. 

- Hãy cân nhắc trước khi tham gia một trong 2 kỳ thi đầu vào ACT và SAT để xem kì thi nào phù hợp với bạn hơn. Phần lớn sinh viên quốc tế có kết quả thi thi ACT cao hơn SAT.

Ngoài ra, không nên đăng kí vào một trường học chỉ bởi thương hiệu nổi tiếng của nó. Nên tìm hiểu trước mọi thông tin để chắc chắn rằng bạn có thể gánh vác được những chi phí trong bốn năm học tại đó.

5. Bà Stacey Kostell - Giám đốc tuyển sinh của Đại học Illinois, Urbana - Champaign: "Sinh viên nên nắm rõ yêu cầu cụ thể của mỗi trường".

Giáo dục ở Hoa Kỳ không có tính đồng bộ quốc gia như ở nhiều nước khác. Do vậy, cần lưu ý rằng yêu cầu nhập học của các trường sẽ khác nhau rất nhiều. Mỗi trường sẽ đánh giá kết quả học tập của bạn theo một cách riêng. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những sự khác biệt đó.

Hãy sớm xác định ngôi trường mà bạn quyết tâm theo học và chuẩn bị một nền kiến thức vững chắc từ khi còn học phổ thông. Cố gắng tập trung vào các môn chuyên ngành mà bạn sẽ theo học, thi lấy chứng chỉ tiếng Anh phù hợp. Một khi chuẩn bị đủ những hành trang cần thiết và phù hợp với ngôi trường tại Mỹ thì cơ hội trúng tuyển của bạn sẽ cao hơn rất nhiều lần. Du học Mỹ không khó, quan trọng là bạn quyết tâm và đi đúng hướng.
Châu Long ( Theo US News)