Gần 1.400 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Thái Bình

27/05/2019 07:21
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 26/5, tại Trường Đại học Thái Bình, gần 1.400 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên năm học 2019-2020.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Thái Bình năm học 2019-2020 diễn ra trong 2 ngày (26 và 27/5) với 1.381 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm nay, Trường Đại học Thái Bình tiếp tục được chọn để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Thái Bình.

Trong buổi sáng ngày 26/5, các thí sinh dự thi môn chuyên, trong đó môn Hóa học và tiếng Anh có thời gian làm bài là 120 phút, các môn chuyên còn lại là 150 phút.

Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh dự thi môn tiếng Anh không chuyên, thời gian làm bài 60 phút.

Giám thị phát đề thi cho các thí sinh. Ảnh: Báo Thái Bình.
Giám thị phát đề thi cho các thí sinh. Ảnh: Báo Thái Bình.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay có sự phân hóa rõ nét, đặc biệt là đề thi các môn chuyên.

Theo thống kê sơ bộ từ Hội đồng thi năm nay, ngày thi thứ nhất, buổi sáng vắng 34 thí sinh, buổi chiều vắng 1 thí sinh, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi.

Hôm nay (27/5), các thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi với 2 môn Ngữ văn và Toán học không chuyên, thời gian làm bài 120 phút.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình giảm hơn 300 thí sinh so với năm trước.

Trong đó, môn tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 293 thí sinh, tiếp theo đến môn Địa lý (264 thí sinh) và môn Ngữ văn (215 thí sinh).

Sinh học, Vật lý và Lịch sử là 3 môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất từ 66 – 72 thí sinh/môn.

Năm học 2019-2020, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Thái Bình là 475 học sinh với 11 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã bố trí 52 phòng thi.

LÃ TIẾN