Gần 87.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm thủ tục

06/07/2021 18:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Gần 87.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm thủ tục trong ngày đầu tiên.

Cuối ngày 6/7/2021, thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có gần 87.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm thủ tục trong ngày đầu tiên, chiếm tỷ lệ 97,39% số thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi trong ngày đầu (ảnh: P.L)

Thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi trong ngày đầu (ảnh: P.L)

Trong ngày xét nghiệm tầm soát Covid-19 thì chỉ có hơn 85.000 thí sinh xét nghiệm, chiếm tỷ lệ 95,26% thí sinh đăng ký dự thi.

Về việc này, lãnh đạo Sở này đã từng giải thích: Các thí sinh cư trú ở các tỉnh, thành phố khác có thể dùng kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 tại nơi mình cư trú lên để làm thủ tục, dự thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Mới đây, địa bàn phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức vừa có quyết định phong tỏa, cách ly, nhưng theo đại diện Sở này cho biết, các thí sinh trong khu vực này nếu đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính thì vẫn được dự thi đợt 1 bình thường.

Việt Dũng