Gây thiệt hại ngân sách, Giám đốc trung tâm hướng nghiệp Phú Yên bị khởi tố

28/05/2022 06:45
AN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Ngoạn cùng bà Hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, có hành vi gian dối trong tài liệu kế toán, gây thiệt hại ngân sách gần 900 triệu đồng.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Yên) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Ngoạn (sinh năm 1967) - Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp tỉnh Phú Yên và Phạm Thị Mỹ Hòa (sinh năm 1973) - Kế toán Trung tâm.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, có chức năng hướng nghiệp dạy nghề phổ thông. (Ảnh trên cổng thông tin điện tử Trung tâm).

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, có chức năng hướng nghiệp dạy nghề phổ thông. (Ảnh trên cổng thông tin điện tử Trung tâm).

Hai bị can nói trên cùng bị khởi tố về tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2, Điều 221 Bộ luật hình sự và cùng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, qua điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2019-2020, ông Ngoạn cùng bà Hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, khai man các tài liệu kế toán, gây thiệt hại ngân sách gần 900 triệu đồng.

Được biết, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, có chức năng hướng nghiệp dạy nghề phổ thông, đào tạo cấp bằng lái xe ôtô và xe máy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

AN PHONG