Giảm chỉ tiêu xét điểm tốt nghiệp không thu hẹp cánh cửa vào ĐH của thí sinh

08/05/2022 12:43
Trần Lý - Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 8/5, ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút hàng nghìn học sinh tham gia.

Nằm trong khuôn khổ của ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022, phiên tư vấn đặc biệt được ban tổ chức triển khai ngay sau lễ khai mạc, với sự tham gia của lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện của Cục Đào tạo (Bộ Công an), đại diện của Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cùng các thầy, cô là chuyên gia của nhiều trường đại học thuộc các lĩnh vực: kỹ thuật, kinh tế, công nghệ, y dược...

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng tham gia với gần 200 gian tư vấn. (Ảnh: Hoài Ân)

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng tham gia với gần 200 gian tư vấn. (Ảnh: Hoài Ân)

Hơn 52% thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội

Theo thông tin mới nhất từ Tiến sĩ Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - tính đến 17h ngày 7/5, cả nước có 680.268 thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trong đó, số thí sinh tự do là gần 63.000 em, chiếm khoảng 9,22%; số thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp khoảng 135.000, chiếm gần 20%; số thí sinh đăng ký chỉ để tuyển sinh khoảng 7.188 em, khoảng 1%; có 79% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học.

Khoảng 30% thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học). Hơn 52% thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Việc đăng ký sẽ kết thúc vào 17h ngày 13/5.

Thí sinh vùng nông thôn có thiệt thòi khi chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giảm mạnh?

Trả lời những câu hỏi của học sinh và phụ huynh xoay quanh vấn đề các trường giảm chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, liệu có thiệt thòi đối với những thí sinh ở vùng nông thôn? Phó Giáo sư Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định: “Năm nay, xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét học bạ vẫn là những phương thức xét tuyển chủ yếu với hầu hết tất các trường".

Phó Giáo sư Nguyễn Phong Điền cho biết, thí sinh nông thôn sẽ có lợi thế vì được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khi xét vào trường "top" và ngành "hot" là rất lớn với những phương án, phương thức tuyển sinh khác. Đối với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy, kết quả của kỳ thi sẽ dùng để xét tuyển vào những ngành hot của trường.

"Việc đăng ký và dự thi kỳ thi đánh giá tư duy giúp tăng thêm cơ hội cho thí sinh xét tuyển vào Bách Khoa nói riêng và một số trường dùng kết quả này nói chung", Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: "95% các trường vẫn sử dụng phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp, ngoại trừ các trường đào tạo các ngành thiên về năng khiếu thì sẽ dùng các phương thức khác để xét tuyển.

Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông có giảm nhưng nó chỉ dịch chuyển giữa hai phương thức sử dụng học bạ và điểm thi tốt nghiệp. Việc này không ảnh hưởng lớn đến thí sinh ở các vùng nông thôn. Trong tương lai có thể các cơ sở sẽ có những điều chỉnh có thêm các phương thức tuyển sinh phù hợp với yêu cầu của mỗi trường nhưng năm nay thì cơ bản vẫn giữ ổn định.

Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Ảnh: Hoài Ân)

Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Ảnh: Hoài Ân)

Thí sinh không trúng tuyển trường này vẫn có nhiều cơ hội ở các trường khác. Tất nhiên, khi các bạn muốn đỗ vào trường "top" đầu thì mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn. Dù ở bất kỳ phương thức nào, thí sinh cũng phải sẵn sàng tâm lý chiến đấu với những đối thủ giỏi nhất và xuất sắc nhất".

Cũng tại phiên tư vấn, Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng ban thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho hay, trong khối các trường quân đội chỉ có 3 trường tuyển học viên nữ đó là Học viện Quân y với 30 chỉ tiêu, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển 24 chỉ tiêu và Học viện Khoa học quân sự là 8 chỉ tiêu.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an thông tin, không giống như nhiều trường đại học sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực làm một trong những phương thức tuyển sinh, Bộ Công an quy định, điểm xét tuyển vào các trường công an gồm điểm của bài thi đánh giá, chiếm 60% và điểm của kỳ thi tốt nghiệp, chiếm 40%.

Trần Lý - Hoài Ân