Giám đốc sở chỉ đạo các trường không đổi đồng phục, hành động nhỏ ý nghĩa lớn

27/06/2021 06:44
NGUYỄN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chỉ đạo không thay đổi đồng phục trong năm học mới của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau là một việc làm rất đáng được biểu dương và được trân trọng.

Những năm qua, câu chuyện đồng phục của học sinh được báo chí phản ánh khá nhiều bởi có những trường thường xuyên thay đổi mẫu đồng phục vào thời điểm đầu năm học nên gây ra những lãng phí và tạo áp lực cho phụ huynh học sinh nghèo.

Việc thay đổi đồng phục của học sinh trong trường có lẽ không xuất phát từ nhu cầu của học sinh, phụ huynh mà xuất phát từ một số người đứng đầu các đơn vị trường học. Bởi, mỗi lần thay đổi đồng phục cũng đồng nghĩa những bộ đồng phục cũ không được tận dụng, bắt buộc phụ huynh phải mua mới.

Đồng phục học trò nhiều khi trở thành gánh nặng cho phụ huynh, ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Đồng phục học trò nhiều khi trở thành gánh nặng cho phụ huynh, ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Hiểu được nổi vất vả của phụ huynh nên tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 thì ông Nguyễn Minh Luân- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các trường trong tỉnh không thay đổi đồng phục học sinh trong năm học mới, nhằm giảm tải gánh nặng cho phụ huynh.

Chỉ cần một hành động, một chỉ đạo nhỏ này cũng khiến cho nhiều phụ huynh cảm thấy ấm lòng bởi trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi gia đình như hiện nay thì việc làm này thật ý nghĩa, nhất là đối với một địa phương còn khó khăn như tỉnh Cà Mau.

Một chỉ đạo kịp thời, phù hợp và rất đáng trân trọng

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là năm học 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu, dù không nói ra nhưng trong thời điểm hiện nay thì ai cũng thấy kinh tế phần lớn các gia đình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là những gia đình đông con mà phụ huynh không có việc làm ổn định.

Năm học mới đến, cái gì cũng cần tiền. Nào là tiền học phí, học thêm, đồ dùng học tập, sách vở, đồng phục…Mỗi thứ vài chục đến vài trăm ngàn đồng cũng khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng.

Chuyện đồng phục đối với những học sinh phổ thông ở các tỉnh khu vực phía Nam dù thời tiết không lạnh nhưng các em cũng phải mua tối thiểu 2 bộ đồng phục mặc trên lớp và 1 bộ đồng phục thể dục nên số tiền mua đồng phục có ít cũng phải 4-5 trăm ngàn đồng.

Số tiền này tuy không lớn đối với những gia đình có điều kiện nhưng nó lại là số tiền đáng kể so với những gia đình có kinh tế khó khăn, nhất là những gia đình có tới vài ba đứa con đang theo học.

Trong khi, nếu như nhà trường không thay đổi đồng phục thì học sinh có thể chỉ cần năm đầu cấp mua 2 bộ, các năm sau các em chỉ cần mua thêm 1 bộ và tận dụng đồng phục cũ là tạm ổn để đến trường hoặc các em có thể mặc lại đồng phục của anh chị mình.

Thế nhưng, trong những năm qua thì một số trường học vẫn thường thay đổi mẫu đồng phục vào dịp đầu năm học. Một số trường không thay đổi thì quy định mỗi khối một loại đồng phục nên bắt buộc phụ huynh phải mua đồng phục mới hoàn toàn vào dịp đầu năm học.

Vì sao một số trường học lại hay thay đổi mẫu đồng phục của trường mình đến như vậy? Tại vì nếu thay đổi thì số lượng học sinh bắt buộc phải mua đồng phục mới sẽ nhiều, nhất là đối với trường loại I. Và, khi học sinh mua nhiều đồng phục của các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đồng nghĩa nhà trường sẽ được các đơn vị này trích lại số tiền hoa hồng nhiều hơn.

Có lẽ vì quá rõ vấn đề này nên ngày 25/6 vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 giữa Sở Giáo dục Cà Mau với 9 điểm cầu tại Phòng Giáo dục các huyện, thành phố và 35 điểm cầu tại các đơn vị, trường học trực thuộc Sở thì ông Nguyễn Minh Luân- Giám đốc Sở Giáo dục đã có những chỉ đạo về vấn đề đồng phục của học trò.

Theo đó, Giám đốc Sở chỉ đạo các trường trong tỉnh không thay đổi đồng phục học sinh trong năm học mới, nhằm giảm tải gánh nặng cho phụ huynh trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài.

Chỉ một sự quan tâm nho nhỏ này của vị Giám đốc Sở cũng cho thấy tấm lòng, sự quan tâm, đồng cảm của người đứng đầu ngành giáo dục địa phương đối với người dân trong tỉnh.

Cà Mau còn nghèo nhưng tấm lòng Giám đốc Sở Giáo dục thật giàu có, ông đã đặt cái lợi ích chung lên trên quyền lợi một vài cái nhân ở các nhà trường. Và, tất nhiên chỉ đạo này sẽ được người dân nơi đây đồng tình, ủng hộ.

Giá như các địa phương đều có những chỉ đạo tương tự như Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Năm học tới đây dù chưa đến nhưng có lẽ ai cũng có thể nhìn thấy những khó khăn khi mà dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến khá phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước.

Khó khăn là điều chắc chắn bởi nó đã và đang xảy ra suốt gần 2 năm qua nên nhiều phụ huynh đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc đầu tư cho con em mình theo học ở các nhà trường.

Nhưng, chỉ cần một sự quan tâm, chỉ đạo nhỏ của lãnh đạo Sở, Phòng, sự sát sao, đồng cảm của các Ban giám hiệu nhà trường sẽ giúp cho nhiều học sinh nghèo vơi bớt những khó khăn mà có thể tiếp tục cắp sách đến trường, nhất là đối với học sinh nghèo như các tỉnh Tây Nam Bộ…

Vì thế, việc chỉ đạo không thay đổi đồng phục trong năm học mới của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau là một việc làm đáng được biểu dương và rất đáng trân trọng.

Và, việc này sẽ tốt hơn khi sự việc này không chỉ dừng lại ở Cà Mau mà được nhân rộng ra tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.

Không chỉ là chuyện đồng phục mà có lẽ còn nhiều vấn đề mà lãnh đạo Sở cũng cần chỉ đạo kịp thời như việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; chấn chỉnh tình trạng bán sách bổ trợ, sách tham khảo; tình trạng lạm thu, đóng góp các loại quỹ “tự nguyện” trong các nhà trường…

Giảm được mỗi thứ một chút sẽ giúp cho phụ huynh nghèo vơi bớt đi khó khăn để họ có thể yên tâm cho con em mình đến trường và đây cũng là một cách giúp cho giáo dục nước nhà phát triển, môi trường giáo dục được lành mạnh, trong sáng.

Hy vọng, từ nay đến đầu năm học 2021-2022 thì chúng ta sẽ còn thấy nhiều Giám đốc Sở có những hành động, những chỉ đạo thiết thực, phù hợp như Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Tài liệu tham khảo:

https://thanhnien.vn/giao-duc/giam-doc-mot-so-gd-dt-chi-dao-cac-truong-khong-thay-doi-dong-phuc-hoc-sinh-1404378.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

NGUYỄN NGUYÊN