Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An: Điểm thi môn Ngoại ngữ vào 10 có nhích lên

16/06/2021 06:02
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Nghệ An có 17 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 1 điểm 10 môn Ngữ văn và 2 điểm 10 môn Ngoại Ngữ, không có trường hợp nào bị kỷ luật.

Kỳ thi vào lớp 10 của Nghệ An diễn ra an toàn, chất lượng

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 -2022, Nghệ An đã có hơn 36.000 thí sinh tham dự, tại 69 điểm thi diễn ra trong 2 ngày 3 – 4/6/2021. Ngày 14/6, Sở Giáo dục tỉnh này cũng đã công bố điểm thi cho các thí sinh công khai tại các địa điểm tổ chức thi hoặc trên website của Sở.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chia sẻ một số kết quả của kỳ thi.

Về việc bảo đảm an toàn phòng dịch trong quá trình tổ chức thi, thầy Thành cho biết: “Việc ứng phó và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi thì trên địa bàn của Nghệ An nhìn chung là kiểm soát rất tốt.

Riêng chỉ có một địa điểm thi ở trường Trung học cơ sở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu thì chúng tôi nghi ngờ có một trường hợp có người thân từng sang Lào và có khả năng dương tính với Covid - 19. Tuy nhiên, sau khi liên lạc với địa phương để xác nhận lại thì khẳng định là không có.

Nhưng để đảm bảo an toàn phòng dịch thì chúng tôi cũng đã bố trí tổ chức một điểm thi riêng cho 13 học sinh. Những thí sinh này được phân loại là thuộc diện F2, F3”.

Thầy Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: baonghean.vn

Thầy Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: baonghean.vn

Đánh giá về kết quả và chất lượng của kỳ thi năm nay với các năm trước đây, thầy Thành nhận định: “Về kết quả điểm thi vào lớp 10 của Nghệ An so với các năm trước đây thì cũng gần như là tương đồng.

Điểm khác biệt được chúng tôi nhận định là việc ở tổ hợp các môn truyền thống như: Toán, Văn thì điểm có khá hơn so với trước. Điểm số ở môn Ngoại ngữ cũng nhích lên một chút.

Đặc biệt, trong kỳ thi năm 2021 – 2022 thì số lượng những học sinh có điểm IELTS 6 chấm trở lên trong diện được tuyển thẳng cũng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, trong năm học trước chúng tôi cũng tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực học sinh lớp 9 nhằm thúc đẩy các trường Trung học cơ sở cho các thầy trò dạy học một cách bài bản hơn. Đồng thời, thay đổi các phương pháp dạy và tạo sự quyết tâm cho các thầy cô nên có lẽ từ những nỗ lực ấy, qua đánh giá bước đầu thì kỳ thi vào lớp 10 của năm nay cho thấy chất lượng cũng có tiến bộ hơn so với các năm trước”.

Chia sẻ về những dự định và việc làm trong năm học kể tiếp để đưa nền giáo dục của tỉnh Nghệ An có chất lượng hơn nữa, thầy Thành cho biết: “Cũng trong đợt khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 vừa qua, thì Sở Giáo dục cũng thông báo cho các đồng chí Trưởng phòng Giáo dục được biết về tình hình và chất lượng dạy học trong phạm vi họ quản lý để có những phương án sâu sát hơn để chỉ đạo các nhà trường làm tốt hơn.

Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành đổi mới các phương pháp dạy và học trên tinh thần phát triển đầy đủ phẩm chất, năng lực và trong năm học tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực các học sinh.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, để việc khảo sát đạt chất lượng hơn thì năm nay chúng tôi sẽ gửi báo cho các Chủ tịch huyện biết để các đồng chí ấy biết rõ hơn về chất lượng giáo dục của địa phương mình, chứ không thông báo nội bộ chỉ riêng ngành giáo dục của tỉnh như đợt trước.

Trên tinh thần sát sao và đầy quyết tâm đó, thì các Trưởng phòng Giáo dục và các thầy cô chuyên viên phụ trách cấp Trung học cơ sở cũng phải có trách nhiệm quan tâm và chỉ đạo các nhà trường. Bởi lẽ, để làm nên một học sinh trưởng thành thì nó là sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các cấp học chứ không phải chỉ trong bậc Trung học phổ thông”.

Về việc xử lý kỷ luật các trường hợp giám thị và học sinh vi phạm quy chế thi trong đợt thi vừa qua thì vị giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An cũng bày tỏ niềm vui rằng, năm nay không phải ký giấy kỷ luật người nào. Bên cạnh đó, thầy Thành nhấn mạnh: “Năm nay chúng tôi đã có tinh thần kỷ luật nghiêm túc và tổ chức kỳ thi diễn ra chặt chẽ và bài bản, không có giáo viên và học sinh nào bị kỷ luật cả.

Hơn nữa, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chúng tôi cũng đã áp dụng phương án cho học sinh thi ở các phòng rộng và đảm bảo giãn cách. Đồng thời, chúng tôi cũng chia ra nhiều địa điểm thi và bố trí cán bộ coi thi linh hoạt hơn nên việc thi cử cũng đảm bảo sự nghiêm túc và khách quan”.

Trước đó, công tác chấm thi kỳ thi vào lớp 10 của Nghệ An cũng đã bắt đầu từ ngày 7/6. Trong chiều ngày 8/6, đoàn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã đến kiểm tra việc chấm thi tại một số điểm chấm thi trên địa bàn thành phố Vinh.

Với số lượng hơn 100.000 bài thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động khoảng 600 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi và làm công tác thanh tra tại các điểm thi. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã điều động hàng chục cán bộ đến tham gia làm công tác bảo vệ đề và đảm bảo an ninh tại các điểm chấm thi.

Tất cả các quy trình được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Giáo viên tham gia chấm thi phải khai báo y tế hàng ngày và yêu cầu không ra khỏi khu vực thành phố trong những ngày tham gia chấm thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh dự thi với ba môn thi là Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ. Bên cạnh đó có hơn 1.400 thí sinh tham dự Kỳ thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.

Có 20 thí sinh đạt điểm 10 các môn

Được biết, trong chiều ngày 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. Các thí sinh muốn kiểm tra điểm thi của mình có thể đến trực tiếp ở trường hoặc truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: nghean.edu.vn.

Trong kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp lại thì có 17 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 1 thí sinh điểm 10 môn Ngữ văn và 2 em có điểm 10 môn Ngoại ngữ (trong đó có 1 điểm 10 môn Tiếng Pháp và 1 điểm 10 môn Tiếng Anh) trong số hơn 36.000 tham dự lần này.

Đoàn lãnh đạo Sở Giáo dục Nghệ An kiểm tra công tác chấm thi. Ảnh: baonghean.vn

Đoàn lãnh đạo Sở Giáo dục Nghệ An kiểm tra công tác chấm thi. Ảnh: baonghean.vn

Thí sinh có điểm cao nhất là là em Nguyễn Thị Chi Mai, học sinh trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh với tổng số điểm đạt 48,10 cho cả ba môn thi, tương ứng với môn Ngữ văn 9,25, Ngoại ngữ 9,60 và Toán là 10 điểm.

Thí sinh đứng thứ 2 là em Nguyễn Thế Toàn, học sinh trường Trung học cơ sở Hưng Dũng với tổng ba môn được 47,60 điểm.

Còn thí sinh đứng thứ 3 của kỳ thi năm nay là em Ngô Thị An, cũng là học sinh của trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh với tổng điểm đạt 47,50 cả ba môn thi.

Đồng thời, trong danh sách bảng điểm của kỳ thi năm cũng chọn ra top 10 thí sinh có điểm thi cao nhất với mức điểm từ 47.30 trở lên.

Về điểm 10 mà các thí sinh đạt được, năm nay toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận có 17 thí sinh có điểm 10 môn Toán, đó là các em Đoàn Ngọc Anh (A360016), Nguyễn Công An (A480002), Nguyễn Công Phúc (A480430), Nguyễn Hồng Đại (A230076), Nông Thế Nam (A580321), Nguyễn Bá Đạt (A580117), Nguyễn Nguyễn Hải (A210127), Trần Hoàng Đức Linh (A400306), Phan Hải Đăng (A420151), Hồ Viết Mạnh (A240293), Ngô Thị An Bình (A130141), Nguyễn Hồng Đạt (A130257), Nguyễn Thị Chi Mai (A130573), Trương Đình Đức (A1030269), Nguyễn Thế Toản (A130955), Bùi Quỳnh Trâm (A131005).

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 2 thí sinh có điểm 10 môn Ngoại ngữ, đó là em Võ Thị Ngọc Linh, trường Trung học cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh và em Phạm Ngọc Anh, trường Trung học cơ sở Lê Lợi đạt điểm 10 môn Tiếng Pháp. Điểm 10 duy nhất môn Ngữ văn thuộc về em Bùi Thảo Nguyên, trường Trung học cơ sở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương.

Trung Dũng