Giáo viên trường cấp 3 Thanh Đa bức xúc phải đi dạy bù cho ngày nghỉ lễ Giỗ tổ

13/04/2022 06:55
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên Trường trung học phổ thông Thanh Đa bức xúc, vì phải đi dạy bù cho ngày nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Một giáo viên của trường trung học phổ thông Thanh Đa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển ý kiến bức xúc tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, nhà trường vừa có yêu cầu giáo viên phải dạy bù cho đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ Giỗ tổ nhưng vẫn phải dạy bù sau đó

Đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, theo đúng quy định là người lao động được nghỉ lễ 3 ngày (9,10,11/4/20220), trong đó ngày 11/4 (thứ Hai) là ngày nghỉ bù cho ngày 10/4 do trùng vào ngày Chủ nhật.

Tuy nhiên, Ban Giám hiệu trường trung học phổ thông Thanh Đa lại ra thông báo, giáo viên phải dạy bù vào ngày 16/4 (thứ Bảy) cho ngày nghỉ thứ Hai (10/4) bằng hình thức trực tuyến.

Việc này cũng thể hiện rõ ràng, công khai qua lịch công tác tuần thứ 11, học kỳ 2 của nhà trường.

Lịch công tác tuần này của trường trung học phổ thông Thanh Đa, quận Bình Thạnh (ảnh: CTV)

Lịch công tác tuần này của trường trung học phổ thông Thanh Đa, quận Bình Thạnh (ảnh: CTV)

Giáo viên này bức xúc, cho rằng sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng, thì thời gian cuối tuần vốn là lúc dành cho thầy cô và học sinh nghỉ ngơi, tái tạo lại sức lao động. Liệu có cần thiết phải bắt học bù 1 ngày (hiệu quả chưa thấy đáng kể, nhưng áp lực và mệt mỏi tinh thần) vào ngày cuối tuần không?

Hiệu trưởng nhà trường có giải thích với giáo viên rằng, Nhà trường học 2 buổi/ngày, nên ngày thứ Bảy không phải là ngày nghỉ cố định. Thứ Bảy dành cho hoạt động phụ đạo, sinh hoạt các câu lạc bộ.

Vậy việc hiệu trưởng cắt các hoạt động của ngày thứ Bảy (16/4) để dành cho giáo viên dạy bù, và các hoạt động của ngày 16/4 này lại phải lên kế hoạch bù cho một ngày khác không? Triền miên bù như thế liệu có phải là cách một trường học vận hành hợp lý?

Giáo viên còn nói, việc làm này của hiệu trưởng cho thấy không xem trọng các lớp học kỹ năng, không quan tâm đến lịch giảng dạy đã lên kế hoạch, không quan tâm đến nhu cầu nghỉ ngơi, mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh. Các em đã học liên tục từ ngày thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày 2 buổi rồi.

Trường học 2 buổi/ngày, nên thứ Bảy vẫn phải hoạt động

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Hữu Hân – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thanh Đa, quận Bình Thạnh xác nhận, đúng là nhà trường có yêu cầu giáo viên dạy bù cho đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Thầy Lê Hữu Hân giải thích: Đây là trường học 2 buổi/ngày, theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trường hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy. Tức là thứ Bảy không phải là ngày nghỉ cố định của nhà trường.

Do đợt nghỉ lễ vừa qua có ngày rơi trúng vào thứ Hai là ngày đi làm, nên trường lấy thứ Bảy để tổ chức dạy bù. Giáo viên vẫn nghỉ lễ được hưởng lương bình thường.

Các hoạt động của ngày thứ Bảy phải chuyển sang thời gian khác thích hợp hơn, để dành ưu tiên cho hoạt động dạy và học quan trọng hơn, để học sinh hoàn tất chương trình, chuẩn bị thi học kỳ 2 vào ngày 4/5.

Bình thường thì ngày thứ Bảy, nhà trường vẫn hay thường sử dụng để phụ đạo học sinh yếu, hoạt động của các câu lạc bộ dành cho học sinh.

Theo thầy Lê Hữu Hân, học sinh đã thiệt thòi là cả một học kỳ 1 học trực tuyến rồi, nên bây giờ quyền lợi học tập của học sinh vẫn là trên hết, cho dù dạy bù vẫn là học trực tuyến vẫn còn đỡ hơn là giao bài về cho học sinh làm.

Thầy Lê Hữu Hân nhấn mạnh: Các chế độ của giáo viên khi dạy bù thì nhà trường sẽ giải quyết sau.Tuy nhiên, về nguyên tắc thì thủ trưởng đơn vị hoàn toàn có quyền điều động giáo viên đi dạy vào ngày thứ Bảy, hay thậm chí là Chủ nhật để dạy cho học sinh hoàn tất chương trình,

Thế nhưng, thực tế thì ở trường Thanh Đa chưa đến mức phải dạy cả ngày Chủ nhật, nên chỉ cần dạy bù vào ngày thứ Bảy thôi.

Việt Dũng