Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập

06/05/2022 06:41
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2022-2023, Thành phố Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 77.000 học sinh trên tổng số 129.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường trực thuộc, xếp theo từng khu vực tuyển sinh.

Theo kế hoạch, các trường trung học phổ thông công lập, công lập tự chủ ở Thành phố Hà Nội sẽ tuyển khoảng 77.000 chỉ tiêu, tăng khoảng 10.000 so với năm ngoái.

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập.

Thời gian thi vào lớp 10 công lập không chuyên dự kiến diễn ra vào ngày 18 và 19/6/2022; học sinh đăng ký tham dự thi lớp 10 chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên vào ngày 20/6.

Học sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với bài thi Ngoại ngữ, học sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở).

Chỉ tiêu các trường trung học phổ thông công lập, công lập tự chủ và có lớp chuyên ở Hà Nội năm 2022 cụ thể như sau:

Thiên Nhi