Hà Nội: Thí sinh tranh thủ “cày” trước khi vào thi môn đầu tiên Ngữ văn

18/06/2022 08:37
Trần Lý - Hoài Ân
GDVN- Sáng nay (18/6), gần 107.000 thí sinh thủ đô đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, năm học 2022-2023.
Đúng 8h, các em bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn theo hình thức tự luận, kéo dài 120 phút. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 6h30, nhiều thí sinh đã được gia đình đưa tới các địa điểm thi.

Đúng 8h, các em bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn theo hình thức tự luận, kéo dài 120 phút.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 6h30, nhiều thí sinh đã được gia đình đưa tới các địa điểm thi.

Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ thi, một số thí sinh mở sách, tài liệu đọc lại các kiến thức Ngữ văn đã học.

Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ thi, một số thí sinh mở sách, tài liệu đọc lại các kiến thức Ngữ văn đã học.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi.

Tất cả thí sinh phải để vật dụng cá nhân cách phòng thi 25m. Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), mỗi thí sinh được phát một phiếu gửi đồ tương ứng với số báo danh của mình.

Tất cả thí sinh phải để vật dụng cá nhân cách phòng thi 25m. Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), mỗi thí sinh được phát một phiếu gửi đồ tương ứng với số báo danh của mình.

Có mặt sớm tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình (quận Thanh Xuân), em Võ Hoàng Huy, học sinh tại trường này cho hay, trước kỳ thi quan trọng, em khá hồi hộp. “Để chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra tốt nhất, em đã ôn tập rất nhiều trong thời gian qua, ngoài học ở trường, em và một số bạn trong lớp lập nhóm học tập để trao đổi bài, củng cố kiến thức. Sáng nay, vì khá lo lắng nên em đã dậy từ 3 giờ để ôn tập lại, em cảm giác mình ôn nhiều đến đâu cũng chưa đủ”.

Có mặt sớm tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình (quận Thanh Xuân), em Võ Hoàng Huy, học sinh tại trường này cho hay, trước kỳ thi quan trọng, em khá hồi hộp. “Để chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra tốt nhất, em đã ôn tập rất nhiều trong thời gian qua, ngoài học ở trường, em và một số bạn trong lớp lập nhóm học tập để trao đổi bài, củng cố kiến thức. Sáng nay, vì khá lo lắng nên em đã dậy từ 3 giờ để ôn tập lại, em cảm giác mình ôn nhiều đến đâu cũng chưa đủ”.

Em Nguyễn Nam Khánh học Trường Trung học cơ sở Nhân Chính đặt nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Khương Hạ. "Cứ nhắc đến việc đi thi là em lại lo lắng, đặc biệt là kỳ thi quan trọng như ngày hôm nay, phải hơn 1h em mới ngủ được".

Em Nguyễn Nam Khánh học Trường Trung học cơ sở Nhân Chính đặt nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Khương Hạ. "Cứ nhắc đến việc đi thi là em lại lo lắng, đặc biệt là kỳ thi quan trọng như ngày hôm nay, phải hơn 1h em mới ngủ được".

Là thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), em Hoàng Minh Ngọc chia sẻ: “Năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng em phải học trực tuyến trong thời gian dài. Vì vậy, em mong đề thi Ngữ Văn năm nay sẽ có độ khó vừa phải, bám sát chương trình”.

Là thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), em Hoàng Minh Ngọc chia sẻ: “Năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng em phải học trực tuyến trong thời gian dài. Vì vậy, em mong đề thi Ngữ Văn năm nay sẽ có độ khó vừa phải, bám sát chương trình”.

Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ Văn, các thí sinh sẽ tiếp tục thi Ngoại ngữ vào buổi chiều và thi Toán vào sáng mai (19/6).

Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ Văn, các thí sinh sẽ tiếp tục thi Ngoại ngữ vào buổi chiều và thi Toán vào sáng mai (19/6).

Trần Lý - Hoài Ân