Hà Nội Toronto School rầm rộ tuyển sinh tại lô TH3 còn đang xây dựng

27/06/2022 06:32
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hà Nội Toronto School thông báo tuyển sinh tại lô đất TH3, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, trong khi đây vẫn là một công trình đang thi công.

Thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về việc, cơ sở giáo dục có tên “Hà Nội Toronto School”, thường gọi là “HTS” đang có nhiều hoạt động tuyển sinh rầm rộ.

Tuy nhiên, theo thông tin phụ huynh cung cấp, dù cơ sở này đang có nhiều hoạt động chào mời, tư vấn tuyển sinh nhưng tìm theo địa chỉ quảng cáo, họ thấy trường lớp chưa sẵn sàng cho việc giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục.

Phụ huynh băn khoăn, khi trường chưa xây xong mà cơ sở này tiến hành các hoạt động tuyển sinh như vậy, các học sinh đã đăng ký vào đây này sẽ đi học ở đâu?

Quyền lợi học tập của các học sinh sau này sẽ được đảm bảo như thế nào?

Theo phản ánh của độc giả, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận đến ngày 31/5, tại địa chỉ liên hệ của Hà Nội Toronto School là lô đất TH3, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) là một công trường đang thi công.

Thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023 được quảng cáo công khai, rõ ràng trên facebook từ đầu tháng 4/2022 khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Ảnh chụp màn hình

Thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023 được quảng cáo công khai, rõ ràng trên facebook từ đầu tháng 4/2022 khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Ảnh chụp màn hình

Hoạt động tuyển sinh rầm rộ

Theo thông tin được đăng trên mục tuyển sinh từ website có tên miền là: hanoitorontoschool.edu.vn, có đoạn giới thiệu như sau: “Trường Hà Nội Toronto (HTS) là trường đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội cung cấp Chương trình Tích hợp và Chương trình Tích hợp toàn phần từ cấp Tiểu học đến hết cấp Trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục nổi tiếng của bang Ontario, Canada.

Chương trình Tích hợp Toàn phần Ontario tại HTS là chương trình đầu tiên tại Hà Nội giúp học sinh đạt Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông bang Ontario (OSSD). Chương trình được thực hiện thông qua việc phối hợp giảng dạy với trường kết nghĩa Lynn-Rose tại bang Ontario, Canada.

Chương trình Tích hợp Ontario là sự kết hợp giữa chương trình giáo dục của bang Ontario và chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET)”.

Về cơ sở vật chất, trên trang web này cũng nêu rằng: “Trường Hà Nội Toronto có diện tích lên đến 1,2 ha tại đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. Thiết kế của trường dựa trên những tiêu chí cốt lõi để hỗ trợ triết lý học tập toàn diện – một môi trường đô thị xanh, bền vững, một cộng đồng học tập cởi mở và hỗ trợ, phản ánh các giá trị cộng đồng và giá trị văn hóa.

Khuôn viên trường được thiết kế gần gũi với tự nhiên, rộng rãi và thoáng mát nhằm nâng cao trải nghiệm học tập”.

Hà Nội Toronto School thông tin tuyển sinh "từ lớp 1 đến lớp 7". Ảnh chụp màn hình ngày 7/6

Hà Nội Toronto School thông tin tuyển sinh "từ lớp 1 đến lớp 7". Ảnh chụp màn hình ngày 7/6

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế phóng viên vào ngày 31/5, tại vị trí lô đất có địa chỉ là TH3, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy hiện tại vẫn đang là một đại công trường đang thi công dở dang với vật liệu, sắt thép ngổn ngang.

Vị trí lô đất trên có mặt chính nằm trên đường Hoàng Minh Giám, mặt có cổng phụ tiếp giáp và chạy dài trên đường Hoàng Ngân. Mặt còn lại giáp với sân bóng nhân tạo ở phía sau.

Phía cổng phụ, có một lối dẫn xuống tầng hầm, cửa luôn mở cho xe máy của các đội công nhân ra vào công trường.

Phía cổng chính có 2 cánh lớn cũng được tạo thành từ việc ghép các tấm tôn lại với nhau.

Thông tin tuyển sinh được nhân viên tư vấn của HTS cung cấp. Ảnh: Trung Dũng

Thông tin tuyển sinh được nhân viên tư vấn của HTS cung cấp. Ảnh: Trung Dũng

Ngoài một lối đi phụ nhỏ vừa đủ cho 1 người ra vào ngay cạnh cổng chính, thì cổng này chỉ mở ra khi có xe chở vật liệu hoặc xe trộn bê tông ra vào. Một bốt canh luôn có bảo vệ thường trực để kiểm soát người ra vào.

Người lạ mặt chỉ có thể vào được bên trong khi chứng minh được với bảo vệ là người thuộc các tổ đội đang thi công.

Nếu phụ huynh nào đã liên hệ và đặt lịch hẹn trước với nhân viên bộ phận tuyển sinh của “Hà Nội Toronto School” khi đến công trường, nhân viên tư vấn tuyển sinh sẽ ra tận cổng để đón và đưa những phụ huynh đã đăng ký thông tin trước đó vào trong.

Hình ảnh thực tại địa chỉ tại lô đất TH3, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng được phóng viên ghi nhận ngày 31/5. Ảnh: Trung Dũng

Hình ảnh thực tại địa chỉ tại lô đất TH3, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng được phóng viên ghi nhận ngày 31/5. Ảnh: Trung Dũng

Bên trong, theo quan sát của phóng viên vẫn là công trường ngổn ngang với phế thải xây dựng và các giàn giáo.

Tại khu vực làm nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh ngay trong công trình này, có ít nhất 4 người luôn thường trực làm nhiệm vụ tư vấn cho phụ huynh. Còn trong các buổi tổ chức “Ngày hội tuyển sinh và trải nghiệm giáo dục Canada đích thực” theo như cách gọi của các nhân viên tư vấn, thì ngoài sự tham dự của các phụ huynh còn có rất đông nhân viên hỗ trợ ở đây

Vào tư vấn tuyển sinh phải đội mũ bảo hộ công trình

Cụ thể, trong bài đăng trên facebook phóng viên tiếp cận vào tháng 4/2022 có tiêu đề: “Hà Nội Toronto Tuyển sinh năm học 2022 – 2023 kèm ưu đãi lên tới 180 triệu đồng” có giới thiệu rằng: “Trường Hà Nội Toronto (HTS) tự hào là trường duy nhất tại Hà Nội giúp học sinh đạt bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông Ontario (OSSD), được cấp bởi Bộ Giáo dục Bang Ontario ngay tại Việt Nam, mở ra cơ hội học tập tại những trường đại học hàng đầu tại Canada và trên thế giới.

Nhà trường ưu tiên kết quả giáo dục chất lượng cao, dựa trên các phương pháp giảng dạy và học tập tốt nhất.

Đăng ký nhận tư vấn chi tiết và thông tin khai giảng năm học 2022 – 2023 trước ngày 24/4 để nhận được ưu đãi”.

Mới đây nhất, trong một bài đăng khác trên facebook được phóng viên ghi nhận vào ngày 7/6/2022, cơ sở này thông báo tuyển sinh với nội dung “Tuyển sinh từ lớp 1 – 7, chương trình gia đình đồng hành ưu đãi đặc biệt đến 145 triệu đồng. Áp dụng đến ngày 12/6/2022”.

Khu phía cổng chính trên đường Hoàng Minh Giám được quây tôn kín (chụp ngày 31/5). Ảnh: T.D

Khu phía cổng chính trên đường Hoàng Minh Giám được quây tôn kín (chụp ngày 31/5). Ảnh: T.D

Khu cổng phụ bên đường Hoàng Ngân cũng được quây tôn kín. Máy xúc vẫn đang san lấp mặt bằng phía trong (chụp ngày 31/5). Ảnh: Trung Dũng

Khu cổng phụ bên đường Hoàng Ngân cũng được quây tôn kín. Máy xúc vẫn đang san lấp mặt bằng phía trong (chụp ngày 31/5). Ảnh: Trung Dũng

Còn phía cổng chính thì luôn đóng kín được chụp ngày 31/5. Ảnh: Trung Dũng

Còn phía cổng chính thì luôn đóng kín được chụp ngày 31/5. Ảnh: Trung Dũng

Để hiểu rõ hơn về hoạt động tuyển sinh của Hà Nội Toronto School, phóng viên đã liên hệ theo số điện thoại mà cơ sở này công bố trên các bài đăng công khai.

Gọi điện đến đầu số 09xxx800, phóng viên được một nhân viên nữ nghe máy và tư vấn. Sau đó nhân viên này xin thông tin về địa chỉ gmail và số điện thoại có thể kết bạn qua Zalo để gửi các thông tin.

Trong thông tin từ địa chỉ gmail có tên “Admission Office (HTS)” gửi đến cho phóng viên vào ngày 19/5, có nội dung thể hiện khá rõ về việc thực hiện tuyển sinh của cơ sở này.

Theo đó, đoạn giới thiệu về việc tuyển sinh năm học 2022 – 2023 được “Phòng tuyển sinh” cho biết: “Năm học 2022 – 2023, trường Hà Nội Toronto mở chỉ tiêu tuyển sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 7. Quy mô lớp học tối đa 20 học sinh với hệ Ontario Tích hợp toàn phần và tối đa 25 học sinh với hệ Ontario tích hợp”.

Sau khi nhận được những thông tin tuyển sinh từ nhân viên tư vấn của Hà Nội Toronto gửi sang, chúng tôi chủ động hẹn làm việc trực tiếp tại văn phòng của cơ sở này, chính nhân viên tư vấn cũng khẳng định rằng: “Trường còn đang trong giai đoạn hoàn thiện thi công nên còn hơi bừa bộn”.

Sau đó, nhân viên này cho biết: “Nếu phụ huynh có nhu cầu đến trực tiếp tại trường thì có thể đăng ký phiếu tham dự buổi “Ngày hội tuyển sinh và trải nghiệm giáo dục Canada đích thực” theo đường link có sẵn.

Nếu tham dự vào những buổi tổ chức chung như vậy thì có thể gặp mặt Ban Giám hiệu và nhiều phụ huynh khác, còn nếu đến vào những ngày bình thường thì anh chỉ có thể gặp được mỗi phòng tuyển sinh”.

Sau khi hoàn thiện việc đăng ký thông tin theo đường link từ nhân viên tư vấn tuyển sinh của Hà Nội Toronto cung cấp, phóng viên được người này hẹn gặp trực tiếp vào ngày 31/5 để tư vấn thông tin.

Hà Nội Toronto School thông tin khai giảng tháng 8/2022 với địa chỉ được gắn là lô TH3, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy. Ảnh chụp màn hình

Hà Nội Toronto School thông tin khai giảng tháng 8/2022 với địa chỉ được gắn là lô TH3, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy. Ảnh chụp màn hình

Trước khi dẫn vào khu vực của phòng tuyển sinh, phóng viên lại được nhân viên này phát cho một chiếc mũ bảo hộ công trình và yêu cầu phóng viên phải đội lên.

Nhân viên này giải thích: “Vì trường đang thi công nên để đảm bảo an toàn và chấp hành theo nội quy công trình nên anh cứ đội vào cho chắc ăn. Phụ huynh nào đến đây cũng đều phải đội như thế”.

Trong buổi làm việc, nhân viên tư vấn tuyển sinh của Hà Nội Toronto School một lần nữa nêu lại thông tin với phóng viên về chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể, trong đợt tuyển sinh lần đầu tiên của cơ sở này, chỉ tuyển học sinh cho các khối từ lớp 1 đến lớp 7.

"Vì đây là năm đầu tiên Hà Nội Toronto School thực hiện tuyển sinh nên chỉ tuyển số lượng cho 13 đến 14 lớp. Mỗi lớp sẽ từ 20 đến 25 học sinh. Như vậy, năm 2022 – 2023 nhà trường sẽ tuyển khoảng 280 đến 350 học sinh", nhân viên tư vấn cho hay.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận vào chiều ngày 26/6, khu vực này vẫn đang thi công. Ảnh: Trung Dũng

Hình ảnh phóng viên ghi nhận vào chiều ngày 26/6, khu vực này vẫn đang thi công. Ảnh: Trung Dũng

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 tại công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 [1]:

Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 28/5/2022 đến ngày 12/7/2022; các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2022.

Hơn nữa, đối với việc tuyển sinh vào các trường ngoài công lập, công văn 942/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn: Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường đề xuất phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường.

Trong danh sách giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy ban hành kèm theo Kế hoạch số 16-KH/PGD ngày 10/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, không có cơ sở giáo dục nào tên là “Hà Nội Toronto School”. [2]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://admin.hanoi.edu.vn//data/hnedu/hanoi/attachments/2022_4/hdtuyensinhdaucapnam_hoc_2022-2023_19420229.pdf

[2] http://caugiay.edu.vn/upload/26928/20220524/KH_tuyen_sinh_nam_hoc_2022-2023_Cau_Giay_2aa84.pdf

Trung Dũng