Hà Nội yêu cầu không tụ tập quá 10 người, Cầu Giấy vẫn cho 2 trường thi tuyển

10/07/2021 09:16
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy xác nhận có việc tuyển sinh vào lớp 6 dù Thành phố yêu cầu không tụ tập quá 10 người nơi công cộng.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh gọi đến đường dây nóng của tòa soạn thắc mắc về việc ngày 7/7 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công điện, trong đó yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng, thế nhưng, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành vẫn tiến hành thi tuyển sinh đầu cấp.

Theo phản ánh, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành tuyển sinh vào ngày 10/7 và Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy sẽ tuyển sinh vào ngày 11/7. Với học sinh vừa hết lớp 5 chưa tự đi thi được, kéo theo đó là lượng lớn phụ huynh đưa con đi kèm khiến nhiều phụ huynh lo ngại về nguy cơ dịch bệnh và băn khoăn về việc chấp hành công điện của thành phố.

Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy. Ảnh minh họa

Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy. Ảnh minh họa

Xác nhận với phóng viên Tạo chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết có việc hai trường Trung học cơ sở Cầu Giấy và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành có tiến hành thi tuyển sinh đầu cấp.

Nói về việc các trường được phép thi tuyển sinh đầu cấp, ông Ngọc Anh cho biết cụ thể:

“Việc thi này không ảnh hưởng gì bởi đã có văn bản cho các cháu thi khi đảm bảo các phương án phòng dịch. Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản. Việc thi Trung học phổ thông vẫn diễn ra khi đảm bảo công tác phòng dịch đó thôi”.

Nói về các văn bản của Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép việc thi tuyển sinh, ông Ngọc Anh cho biết sẽ cung cấp vào tuần tới.

Trần Phương